Bà nội hại chết cháu 20 ngày tuổi bị khởi tố tội giết người

06/12/2017 11:29 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Xuân, bà nội gây chết cháu gái hơn 20 ngày tuổi, về tội giết người .

Sáng nay (6.12), đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu kiêm Người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, ngụ tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) về tội giết người theo điều 93 bộ luật Hình sự.
Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, khoảng 18 giờ 40 phút ngày 25.11, sau khi làm cháu nội Lê Minh Anh (hơn 20 ngày tuổi, con gái anh Lê Hữu Thuận) tử vong tại nhà riêng của anh Thuận (phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), bị can Xuân đã dựng hiện trường giả thành một vụ cướp trẻ em.
Khu vực bãi rác, nơi phát hiện thi thể cháu Minh Anh Ảnh Minh Hải
Khi cơ quan công an tiếp cận hiện trường, tiến hành điều tra, bà Xuân khai khi đang bế cháu Minh Anh trên tay ở phòng khách thì bất ngờ bị 2 đối tượng bịt mặt (1 nam, 1 nữ) đi xe máy đến, xông vào giằng cướp cháu bé rồi tẩu thoát.
Đến 10 giờ 30 phút ngày 27.11, bà Dương Thị Thơm (ngụ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) trong lúc đi nhặt rác ở bãi rác trên địa bàn phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn), cách nhà anh Thuận gần 10 km, đã phát hiện thi thể bé gái trong bao tải. Sau khi thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình anh Thuận đưa về quê ở huyện Tiền Hải (Thái Bình) mai táng.
Bị can Xuân tại cơ quan điều tra Ảnh do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Quá trình điều tra cho thấy bị can Xuân đã khai báo không thành thật, tự dựng hiện trường vụ cướp cháu bé để đánh lạc hướng cơ quan công an.
Cho đến sáng 6.12, cơ quan công an vẫn chưa công bố nguyên nhân, động cơ, mục đích khiến bị can Xuân gây ra cái chết của nạn nhân, nhưng dư luận cho rằng hành động của bị can này có liên quan đến việc xem bói, mê tín dị đoan. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục làm rõ vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.