Bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia

Lê Hiệp
Lê Hiệp
11/06/2020 09:48 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội , đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sáng 11.6, Quốc hội đã dành thời gian cho công tác nhân sự, trong đó có việc bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
Sau khi bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Quốc hội cũng thảo luận thông qua nghị quyết của Quốc hội về bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. 
Với 462/462 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Bà Ngân đang là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. 
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân (66 tuổi), quê tại Bến Tre. Bà Ngân là cử nhân chuyên ngành tài chính - ngân sách nhà nước, thạc sĩ kinh tế. Bà Ngân cũng là Chủ tịch hội đồng bầu cử của nhiệm kỳ trước.
Theo chương trình dự kiến, chiều nay, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Việc phê chuẩn sẽ được Quốc hội biểu quyết vào sáng mai, 12.6.
Theo quy định, Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ  tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 
Hội đồng bầu cử có 21 thành viên, bao gồm thành viên là thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Quốc hội và Chính phủ.
Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm kỳ được tình khi thành lập và kết thúc khi đã trình Quốc hội khóa mới báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong nước và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội cho Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.