Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

Lê Tân
Lê Tân
21/09/2020 22:01 GMT+7

Ngày 21.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên thứ nhất và bầu bà Lê Thị Thủy, làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Sáng 21.9, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam (TP.Phủ Lý, Hà Nam) đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư dự và chỉ đạo đại hội.
Đảng bộ tỉnh Hà Nam là Đảng bộ trực thuộc T.Ư đầu tiên trong cả nước tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội có 322 đại biểu chính thức, đại diện cho 50.604 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Nam cùng nhiều lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tham dự.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Trương Thị Mai đề nghị đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những người đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào ban chấp hành mới với cơ cấu hợp lý. Đồng thời, lựa chọn được các đại biểu tiêu biểu, thay mặt cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc, đóng góp vào thành công của đại hội.
Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 20 đã bầu 48 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa 20.
Trong phiên làm việc chiều nay, 21.9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa 20 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam và các chức danh lãnh đạo khác.
Kết quả, 14 người đã được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam khóa 20. Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa 19, đã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trước đó, năm 2019, bà Lê Thị Thủy khi đang là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 20 sẽ làm việc đến ngày 22.9.
Nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh Hà Nam duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,1%/năm. Năm 2020, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần, thu ngân sách gấp 2,8 lần so với đầu nhiệm kỳ. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quan tâm, tỷ lệ cơ giới hoá, giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác tăng nhanh; công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đáng chú ý là tỷ trọng công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo chiếm tỷ lệ cao. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, tổng vốn đầu tư phát triển tăng bình quân 16,55%/năm.
Hà Nam đã hoàn thành mục tiêu 100% xã nông thôn mới từ tháng 9.2019. Hà Nam cũng là tỉnh thứ 4 trong toàn quốc có 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ tháng 8.2020.
Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm, nhiều chỉ số xã hội đạt kết quả cao so với mức bình quân chung của cả nước; chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tốt, duy trì thứ hạng cao, là một trong 3 địa phương đầu tiên trong cả nước có 100% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; công tác chăm sóc sức khoẻ, phúc lợi, an sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,2%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.