Bà Huỳnh Thị Nhân giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM

12/12/2008 00:30 GMT+7

Ngày 11.12, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hồ Đức Việt đã nhấn mạnh: TP.HCM cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm và đi trước một bước trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn từ nay đến 2020.

Ông đề nghị Thành ủy TP cần suy nghĩ sâu hơn và triển khai thực hiện tốt hơn tất cả các khâu: đánh giá, quy hoạch, quy hoạch cán bộ trẻ dài hạn, đào tạo - bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, thực hiện chế độ, chính sách cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác cán bộ.

Theo báo cáo của lãnh đạo Thành ủy, công tác cán bộ của TP còn có những khuyết điểm, thiếu sót như đội ngũ cán bộ chưa ngang tầm với yêu cầu đòi hỏi, nhiều lĩnh vực biểu hiện chưa đủ sức, hụt hẫng; công tác quản lý cán bộ còn lúng túng trong phương pháp, cách làm; công tác quy hoạch cán bộ có lúc thiếu tập trung, thiếu kiên quyết, chất lượng quy hoạch ở một số đơn vị không cao, phát hiện người giỏi chưa nhiều...

* Cùng ngày, ông Hồ Đức Việt đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công bà Huỳnh Thị Nhân - Ủy viên T.Ư Đảng, thôi giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ LĐ-TB-XH để chuyển công tác về Thành ủy TP.HCM. Theo đó, bà Nhân được chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM. Bà Nhân (sinh năm 1952), từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Tài chính... Bà là thạc sĩ chuyên ngành về kinh tế phát triển.

*Hôm qua, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Bình Dương đã bầu ông Lê Thanh Cung (SN 1954) - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy H.Thuận An giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2004-2009.

 TTXVN - Minh Nam - H.Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.