Ẩu đả từ va quẹt xe làm 1 người chết, nhóm thanh niên lãnh án

Bích Ngân
Bích Ngân
05/01/2021 13:06 GMT+7

Xuất phát từ mâu thuẫn do va quẹt xe máy trên đường, nhóm thanh niên ẩu đả khiến một người tử vong.

Ngày 5.1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Hòa Minh (21 tuổi, ngụ Long An) 7 năm tù về tội "giết người"; các bị cáo: Bùi Văn Lộc (42 tuổi, ngụ Tiền Giang) 4 năm tù, Lê Văn Giỏi (25 tuổi, ngụ An Giang) 3 năm tù, Nguyễn Văn Ca (36 tuổi, ngụ Đồng Tháp) 3 năm 6 tháng tù - cùng về  tội “gây rối trật tự công cộng”.
HĐXX nhận định, tại tòa các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố.
HĐXX xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ do bị cáo Minh thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, trước phiên tòa bị cáo có yêu cầu gia đình bồi thường một phần tiền khắc phục hậu quả cho phía gia đình bị hại...
Đối với các bị cáo Giỏi, Lộc và Ca, tại tòa không có thái độ thành khẩn khai báo nên không có tình tiết giảm nhẹ.
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 25 phút ngày 13.10.2019, Lộc chạy xe máy chở Giỏi và anh Huỳnh Văn Sĩ (nạn nhân), còn Ca lái xe máy chở anh T.H.L. cùng chạy trên đường Hương lộ 2 (Q.Bình Tân, TP.HCM) hướng về QL1.
Khi đến trước nhà số 822 Hương lộ 2, Lộc lái xe lạng lách gây va quẹt với xe của Minh chạy phía sau chở anh T.Q.V nên hai bên lời qua tiếng lại. Tiếp đó, Lộc chạy lên chặn đầu xe Minh, rồi Lộc, Giỏi, Ca xông vào dùng tay và nón bảo hiểm đánh Minh và V. ngã xe.
Minh và V. bị đánh nên cùng nhau bỏ chạy và có dùng đá ném lại nhưng không trúng ai. Tuy nhiên, Ca vẫn liên tiếp đuổi đánh. Thấy vậy, Minh chạy vào tiệm tóc gần đó lấy cây kéo cắt tóc, cây tuýp inox quay lại đánh trả.
Khi thấy V. bị nhóm của Lộc đánh ngã xuống đường, Minh xông vào đánh trả, dùng kéo đâm trúng ngực trái của Sĩ khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.
Tiếp đó, Lộc chạy đến mở cốp xe lấy một con dao tự chế dọa giết Minh và V. Bất ngờ, Ca đứng gần đó giật lấy con dao phóng thẳng về phía Minh và V. nhưng không trúng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.