'ATM gạo' cho người nghèo lần đầu xuất hiện ở Phan Thiết

Quế Hà
Quế Hà
13/04/2020 20:35 GMT+7

Sáng nay 13.4, UBND P.Mũi Né, TP.Phan Thiết ( Bình Thuận ) đã tiến hành khai trương máy ATM phát gạo tự động cho người nghèo. Đây là máy phát gạo tự động đầu tiên ở Bình Thuận.

Theo ông Bùi Ngọc Lâm - Phó chủ tịch UBND P.Mũi Né (TP.Phan Thiết), Mũi Né cũng là một địa bàn chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, nhiều người dân ở Mũi Né mất việc làm, cuộc sống khó khăn. Xuất phát từ tình hình thực tế này, một người con của quê hương Mũi Né đang làm việc tại TP.HCM đã tài trợ một máy ATM phát gạo miễn phí và 5 tấn gạo cho bà con.

Món quà nhỏ bé nhưng đem lại niềm vui cho người dân gặp khó khăn trong mùa dịch

Ảnh: Quế Hà

Theo ông Lâm, hiện nay UBND P.Mũi Né đang vận động các nhà tài trợ khác đóng góp gạo thêm để phát cho bà con. Máy ATM phát gạo tự động mỗi lần 2 kg và mỗi người nghèo được lấy một lần/3 ngày.
Ngay ngày đầu tiên, đã có hơn 500 hộ dân ở Mũi Né được nhận gạo từ máy ATM tự động.

Ngay ngày đầu đã có hơn 500 hộ dân được nhận gạo từ máy ATM tự động

Ảnh: Quế Hà

Anh Phan Ngọc An, nhà tài trợ máy ATM và gạo cho phường Mũi Né, cho biết đây là món quà nhỏ bé của mình, đem về giúp bà con quê hương trong lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát này. Theo nhà tài trợ này, sắp tới anh sẽ tài trợ một máy thứ hai đặt tại TP.Phan Thiết.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.