ASEAN hợp tác phòng chống tội phạm

20/06/2013 08:05 GMT+7

(TNO) Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 13 (SOMTC 13) vừa chính thức khai mạc sáng 19.6, tại Đà Nẵng.

Hơn 200 đại biểu đến từ các quốc gia thành viên ASEAN, tập trung bàn về các vấn đề chống tội phạm khủng bố, buôn bán trái phép các chất ma túy, mua bán người (đặc biệt là phụ nữ và trẻ em), cướp biển, buôn bán vũ khí, rửa tiền, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế quốc tế...

Theo Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động, nhiều thách thức lớn trước tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu và nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự của mỗi nước.

Đặc biệt là tình hình tội phạm xuyên quốc gia trên các lĩnh vực buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, khủng bố mua bán người, tội phạm công nghệ cao... Vì vậy, các đại biểu đề xuất ASEAN cần có tiếng nói chung trong việc giải quyết, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Hữu Trà

>> Hơn 1.900 tỉ đồng phòng chống tội phạm từ 2012-2015
>> Sinh viên phòng chống tội phạm
>> Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm…
>> Sáp nhập, lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ
>> Vĩnh Long: BHXH phối hợp công an phòng, chống tội phạm
>> Tập huấn kĩ năng phòng chống tội phạm, tệ nạn
>> Bình Dương cần tăng cường phòng chống tội phạm
>> Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng tăng cường phòng, chống tội phạm
>> Thi tuyên truyền phòng chống tội phạm
>> Tuyên dương quần chúng trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.