Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5

29/07/2017 18:26 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hôm nay (29.7), áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 5 .

 Lúc 16 giờ ngày 29.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ vĩ bắc và 116,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (tức là từ 60 - 75 km/giờ), giật cấp 9 - cấp 10. Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km.
Đến 16 giờ ngày mai (30.7), tâm bão  cách bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 260 km về phía đông nam.
Do ảnh hưởng của bão số 8, trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm của bão số 5, với gió mạnh từ cấp 6 trở lên, bắt đầu từ khu vực phía bắc vĩ tuyến 17,0 vĩ độ bắc và phía đông kinh tuyến 115,0 độ kinh đông.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo, do ảnh hưởng của bão kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam, nên khu vực phía đông bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông; khu vực Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực quần đảo Trường Sa có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 9, sóng biển cao từ 2 - 3 m, biển động.
Trên đất liền, khu vực Tây nguyên và Nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.