Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão sẽ hướng vào Quảng Ninh, Hải Phòng

02/07/2019 10:53 GMT+7

Các dự báo của Việt Nam và quốc tế hiện nay đều có chung nhận định, áp thấp nhiệt đới sau khi vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) đi vào vịnh Bắc Bộ sẽ mạnh lên thành bão.

Sáng nay 2.7, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), đã tổ chức họp bàn giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ mạnh lên thành bão trên Biển Đông.
Cập nhật thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), cho biết lúc 7 giờ sáng nay, tâm áp tháp nhiệt đới còn cách đông bắc quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km. Gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 và tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc.
Theo ông Hoàng Phúc Lâm, các trung tâm dự báo quốc tế đang có nhận định khá phân tán về diễn biến tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. Trong đó, cơ quan dự báo của Nhật Bản và Trung Quốc đều có chung nhận định áp thấp nhiệt đới sau khi vượt qua đảo Hải Nam đi vào vịnh Bắc Bộ sẽ mạnh lên thành bão.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định khoảng 60 - 70% khả năng mạnh lên thành bão ở vịnh Bắc Bộ. Dự báo, bão sẽ cập bờ và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh khoảng đêm ngày 3.7 cho đến rạng sáng ngày 4.7.
Ông Lâm cũng lưu ý, bão gây mưa trước 2 ngày ở khu vực các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và phía nam đồng bắc Bắc bộ. Dự báo, trọng tâm mưa nhiều nhất được dự bá rơi vào khu vực Thanh Hoá. Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh Tây Bắc có mưa tập trung trung các ngày 4 - 5.7.
ap-thap-nhiet-doi

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo tại cuộc họp

Ảnh Ngọc Hà

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, thông tin dự bão chưa thống nhất nhưng dù là áp thấp nhiệt đới hay bão cũng rất nguy hiểm, khi đây đang là cao điểm mùa du lịch và đánh bắt hải sản. Đặc biệt, hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ. Do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới, bão luôn tiềm ẩn các yếu tố cực đoan, rủi ro cao.
Đối với 18 tàu thuyền đang nằm trung vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới, ông Hiệp yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương liên hệ, đôn đốc di chuyển thoát ra ngoài vùng biển nguy hiểm. Bên cạnh đó, các địa phương nằm trong vùng dự báo có mưa lớn kiểm tra, rà soát ngay công suất trữ nước của các hồ, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn khi xảy ra mưa lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.