Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 đang tiến vào Biển Đông, có thể mạnh thành bão

12/06/2020 18:17 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 9 đang di chuyển vào Biển Đông và có khả năng ngày 13.6 sẽ mạnh lên thành bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đã ghi nhận áp thấp nhiệt đới hoạt động gần Biển Đông có xu hướng mạnh lên thành bão.
Lúc 13 giờ chiều nay, 12.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc, 118,0 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 200 km về phía tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là 50 - 60 km/giờ, giật cấp 9. Vùng biển có gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 13.6, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ vĩ bắc và 115,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 9, tức là từ 75 - 90 km/giờ, giật cấp 12.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km. Đến 13 giờ ngày 14.6, vị trí tâm bão ở khoảng 22,0 độ vĩ bắc; 111,9 độ kinh đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - cấp 9, tức là từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 12.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 24 giời tới, vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông là khu vực từ phía đông kinh tuyến 113,0 độ kinh đông và từ vĩ tuyến 15,5 độ vĩ bắc đến 21,0 độ vĩ bắc. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa, có nguy cơ rủi ro cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.