Áp thấp nhiệt đới gây sóng lớn, gió mạnh trên khắp Biển Đông

01/08/2020 10:54 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ mạnh lên thành cơn bão số 2 trên Biển Đông đang có hoàn lưu rất rộng, gây ra sóng lớn, gió mạnh rộng khắp ở khu vực Biển Đông và mưa lớn diện rộng trên đất liền.

Sáng nay, 1.8, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 21 điểm cầu tại các địa phương khu vực Bắc bộ, bắc Trung bộ, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định bàn và triển khai giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng mạnh lên thành bão.

1.642 tàu, thuyền đang trong vùng nguy hiểm

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, áp thấp nhiệt đới ổn định hướng di chuyển tây tây, nhưng bán kính hoàn lưu rất rộng. Cho đến nay, dự báo của các trung tâm khí tượng thủy văn quốc tế về áp thấp nhiệt đới này rất phân tán, khác nhau.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo áp thấp nhiệt đời khả năng thành bão mạnh cấp 8, chưa đưa ra nhận định khu vực đổ bộ. Hồng Kông dự báo áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão khi đi vào vịnh Bắc bộ. Bão mạnh ở đầu cấp 8 và đi vào khu vực Thanh Hoá, nam đồng đằng Bắc bộ vào chiều mai, 2.8. Trung Quốc nhận định ở bão mạnh cấp 8.
Cũng theo ông Khiêm, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, với xác xuất cao nhất áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão ở cấp 8 ảnh hưởng đến các tỉnh nam đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hoá. Trong đó, trọng tâm là khu vực các tỉnh Nghệ An, Ninh Bình và Nam Định. Dự báo từ ngày mai, 2.8, các tỉnh trong đất liền đã có gió mạnh.
Đặc biệt, ông Khiêm cảnh báo, ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam nên gây ra gió mạnh cấp 6 - cấp 7 gần như rộng khắp toàn bộ Biển Đông, sóng biển cao 3 - 4 m, rất nguy hiểm đối với các tàu, thuyền nhỏ.
Báo cáo cập nhật tại hội nghị, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), cho biết đến sáng nay vẫn còn 1.642 tàu thuyền với gần 9.000 lao động ở trong vùng nguy hiểm. Trước diễn biến này, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị, các cơ quan chức năng, địa phương nhanh chóng liên lạc với chủ phương tiện, hướng dẫn di chuyển, bố trí nơi tránh trú an toàn để các tàu thoát ra ngoài vùng biển nguy hiểm.

Rà soát nguy cơ sạt lở đất, chủ động sơ tán dân

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão thì đây là cơn bão có nhiều điểm đặc biệt lưu ý: gió mạnh trên biển, vùng ảnh hưởng đất liền rất rộng, đổ bộ vào khu vực vừa xảy ra hạn hán kéo dài, gây mưa lớn.

Mưa lũ bao vây, người dân leo cây cầu cứu

Theo Phó thủ tướng, dù dự báo cấp gió bão không quá mạnh nhưng yêu cầu các địa phương không được chủ quan, cần chủ động ứng phó để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của người dân, nhà nước.
Trước dự báo mưa lớn diện rộng, Phó thủ tướng Trịnh Đình đặc biệt lưu ý ở vùng núi, trung du nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, ứng phó với sạt lở đất, lũ quét hiện nay vẫn là khâu yếu nhất, bị động, nên thực tế nhiều trận mưa bão trước đây, thiệt hại về người, tài sản do lũ quét, sạt lở đất lớn hơn so với khi bão đổ bộ.
“Chính quyền cơ sở ở các địa phương khu vực vùng núi, trung du phải chủ động rà soát thật kỹ tất cả những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi có mưa lớn, đồng thời chủ động, kiên quyết sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nơi an toàn trước khi có mưa lũ”, ông Dũng nói

Thanh Hóa, Nghệ An có mưa đến 700 mm

Ông Mai Văn Kiêm, cảnh báo hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên diện rộng. Cụ thể, các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa lớn trong ngày 1 - 2.8 với lượng mưa 100 -150 mm.
Các tỉnh vùng trọng tâm mưa từ Thanh Hoá đến Quảng Trị có mưa từ ngày 1 -  3.8 với lượng mưa 100 - 200 mm, có nơi mưa đến 300 - 400 mm.
Đặc biệt, các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa 600 - 700 mm. Tại các tỉnh Bắc bộ, dự báo có mưa từ 200 - 250 mm, dự báo vùng mưa mở rộng đến khu vực vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc kéo dài đến ngày 5.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.