Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn

19/07/2013 15:43 GMT+7

(TNO) Ngày 19.7, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, tỉnh Bạc Liêu có mưa rất lớn trên diện rộng và kéo dài.

(TNO) Chiều 19.7, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, cùng ngày trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có mưa rất lớn trên diện rộng và kéo dài.

Hiện chưa có thống kê mức độ thiệt hại, nhưng mưa lớn suốt nhiều giờ liền đã gây ảnh hưởng nặng nề, với diện tích lúa hè thu của bà con đang thu hoạch và chuẩn bị thu hoạch.

Theo ông Ẩn, cũng do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, ngoài khơi nam biển Đông sẽ có mưa dông, gió giật mạnh. Do đó, để đảm bảo tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động đánh bắt hải sản ở ngoài khơi được an toàn, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu đã liên lạc với tất cả các tàu thuyền thông báo về diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng chống thiên tai.

Theo thống kê, đến chiều cùng ngày toàn tỉnh Bạc Liêu còn 275 tàu đánh bắt xa bờ, với 1.384 thuyền viên đang hoạt động trên biển. 

Trần Thanh Phong

>> Áp thấp có khả năng mạnh thêm
>> Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
>> Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 9 trên biển
>> Áp thấp nhiệt đới vào biển Đông
>> Cà Mau, Bạc Liêu tập trung ứng phó triều cường, áp thấp
>> Áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão: Cảnh báo tàu thuyền đang hoạt động trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.