Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh trên vùng biển bắc Biển Đông

22/08/2018 15:16 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ gây mưa và giông mạnh, gió cấp 6, giật cấp 7, gây nguy hiểm cho các phương tiện hoạt động trên vùng biển bắc Biển Đông.

Chiều nay, 22.8, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai phát đi thông tin cảnh báo các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định cảnh giác về áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên Biển Đông.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT), sáng nay, trên khu vực bắc Biển Đông đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới, cách đảo Đài Loan khoảng 160 km về phía tây nam. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sức gió mạnh nhất ở cấp 6, giật cấp 7; phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50 km, tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7 giờ sáng mai (23.8), vị trí tâm áp thấp ngay trên bờ biển phía tây nam đảo Đài Loan.
Theo cảnh báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển đông bắc khu vực bắc Biển Đông trong ngày và đêm nay có mưa giông mạnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới.
Theo đó, các địa phương chủ động thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên vùng biển bắc Biển Đông biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản.
Các địa phương giữ liên lạc thường xuyên với các chủ tàu để nắm diễn biến thực tế của áp thấp nhiệt đới, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn và kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.