Áp thấp nhiệt đới di chuyển xa bờ

09/11/2011 15:26 GMT+7

Hồi 13 giờ hôm nay 9.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc; 111,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa.

(TNO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 13 giờ hôm nay 9.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc; 111,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8. 

 
Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trưa nay 9.11 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa đông và đông đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và có khả năng suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 13 giờ ngày 10.11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,5 độ vĩ bắc; 115,0 độ kinh đông, trên khu vực bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Tiến Dũng

>> Chín tàu cá gặp nạn
>> Vớt được thi thể 2 người bị lũ cuốn
>> Thủy điện xả lũ “thần tốc”, hạ lưu biến thành biển nước
>> Chia cắt trong nước lũ
>> Mức lũ sắp chạm ngưỡng kỷ lục
>> Thương vong do mưa lũ tiếp tục tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.