Anh trai chém liệt bàn tay em ruột vì đàn vịt xuống ao tôm

Bắc Bình
Bắc Bình
11/11/2019 15:05 GMT+7

Say rượu, Tâm thấy đàn vịt của Nghĩa xuống ao tôm của mình nên hai anh em cự cãi; người anh lấy dao chém liệt bàn tay của em trai.

Ngày 11.11, liên quan đến vụ án anh chém em liệt tay, TAND H.Giồng Trôm (Bến Tre) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tâm (36 tuổi, ngụ ấp 6, TT. Giồng Trôm, H.Giồng Trôm, Bến Tre) 3 năm tù do phạm tội "cố ý gây thương tích".
Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22.3, sau khi đã uống rượu, Nguyễn Văn Tâm rất tức giận khi về đến nhà phát hiện đàn vịt của Nguyễn Trọng Nghĩa (29 tuổi, em ruột Tâm, nhà kề bên) xuống ao ăn tôm của Tâm nuôi.
Tâm liền yêu cầu Nghĩa bán đàn vịt nhưng Nghĩa không đồng ý rồi 2 bên xảy ra cự cãi. Tâm lấy dao xông đến chém Nghĩa, Nghĩa dùng tay phải đỡ.
Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bến Tre kết luận Nguyễn Trọng Nghĩa bị đứt gân tay, tỷ lệ thương tích là 43%. Sau khi bị anh trai chém, bị hại Nghĩa đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho anh trai.
Được biết, Tâm là con trai trưởng trong gia đình, ngoài bị hại Nghĩa, Tâm còn 2 người em khác. Tâm vẫn chưa lập gia đình. Lúc trước, Tâm từng bị cha ruột đánh đến mù mắt trái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.