Anh Lê Quốc Phong tiếp xúc cử tri tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận

05/05/2016 13:07 GMT+7

Sáng nay 5.5, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Lê Quốc Phong đã có buổi ra mắt và tiếp xúc cử tri tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Đây là đơn vị bầu cử số 1 của Bình Thuận, gồm ba huyện: Tuy Phong, Bắc Bình và huyện đảo Phú Quý.
Cùng với các ứng cử viên ĐBQH khác trong đơn vị bầu cử này còn có bà Bố Thị Xuân Linh (Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh), Lê Huy Toàn (Phó giám đốc Đài truyền hình Bình Thuận) và bà Phan Thị Thanh Thảo (cán bộ Sở KH-CN Bình Thuận).
Tiếp xúc với gần một trăm cử tri, đại diện các xã, thị trấn Liên Hương, Phú Lạc và Bình Thạnh, anh Lê Quốc Phong đã trình bày ngắn gọn chương trình hành động của mình. Trong chương trình hành động của anh Lê Quốc Phong, có 5 vấn đề. Trong đó, anh Lê Quốc Phong đặc biệt chú trọng đến vấn đề như ô nhiễm môi trường sống của người dân hiện nay và công tác thanh niên. Anh Phong cho rằng, phát triển công nghiệp, nâng cao đời sống của dân là quan trọng, nhưng phải giữ gìn cho được môi trường để phát triển bền vững.
Cũng theo anh Phong, cần có chính sách tốt để ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, nhằm phát triển các loại cây trồng vốn là thế mạnh của huyện Tuy Phong và Bình Thuận hiện nay như cây thanh long, cây nho và cây mủ trôm.
Cử tri phát biểu mong muốn các ứng cử viên đặt lợi ích của đất nước trên hết

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn cũng hứa trước cử tri, dù có hay không trúng cử ĐBQH thì với tư cách thủ lĩnh thanh niên, anh cũng sẽ xây dựng chương trình với các chính sách tập hợp thanh niên phù hợp trong xu hướng mới.
“Cho dù có trúng cử hay không, mong bà con cứ coi tôi như người dân Bình Thuận. Với tư cách là thủ lĩnh thanh niên, tôi sẽ làm hết sức mình để tạo môi trường tốt nhất cho các phong trào của Đoàn, của thanh niên thực sự hiệu quả. Xây dựng những chính sách tốt nhất góp phần đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên vùng dân tộc, vùng nông thôn”- ứng cử viên Lê Quốc Phong phát biểu trước cử tri.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.