Anh Lê Quốc Phong dẫn đầu phiếu, đơn vị bầu cử ĐBQH số 1 Bình Thuận

26/05/2016 15:43 GMT+7

Chiều 26.5, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo sơ bộ kết quả công tác bầu cử HĐND các cấp và ĐBQH.

Theo đó, tại đơn vị bầu cử ĐBQH số 1, gồm các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Phú Quý có 231.936/232.057 cử tri đi bầu.
Đơn vị bầu cử ĐBQH số 2, gồm TP.Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân, có 458.666/458.897 cử tri đi bầu.
Đơn vị bầu cử ĐBQH số 3 gồm Thị xã La Gi, huyện Đức Linh và Tánh Linh, có 265.962/265.997 cử tri đi bầu.
Theo đó, tại đơn vị bầu cử số 1 (có 4 ứng cử viên để bầu ra 2 ĐBQH) ứng cử viên Lê Quốc Phong (Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn) dẫn đầu với số phiếu cao nhất là 152.682 phiếu (tỉ lệ 66,14%). Ứng cử viên Bố Thị Xuân Linh (Chủ tịch MTTQ tỉnh Bình Thuận) xếp thứ nhì với số phiếu 142.549 phiếu (61,75%).
Tại đơn vị bầu cử số 2, (có 5 ứng cử viên để bầu ra 3 ĐBQH). Ứng cử viên Huỳnh Thanh Cảnh (Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận) có số phiếu cao nhất 329.079 phiếu (72,27%), ứng cử viên Ngô Đức Mạnh (Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Khóa 13) có số phiếu xếp thứ hai với 321.608 phiếu (70,63%), ứng cử viên xếp thứ ba là Nguyễn Thị Phúc (ĐBQH tái cử) có số phiếu là 284.738 phiếu (62,53%).
Đơn vị bầu cử số 3 có 3 ứng viên để bầu ra 2 ĐBQH. Theo đó, ứng cử viên Nguyễn Hồng Hải (Phó giám đốc Sở GTVT Bình Thuận) số phiếu cao nhất là 181.138 phiếu (68,71%). Ứng cử viên xếp thứ hai là Trần Hồng Nguyên (Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ) có số phiếu là 163.668 (62,08%).
Đối với Đại biểu HĐND tỉnh, đã bầu đủ 54/54 đại biểu HĐND tỉnh, đúng số lượng cơ cấu. Trong đó, có 7 đại biểu khối Đảng, 8 đại biểu đang công tác chuyên trách tại HĐND tỉnh, 9 đại biểu khối cơ quan quản lý nhà nước, 6 đại biểu khối mặt trận, 3 đại biểu khối lực lượng vũ trang, 2 đại biểu khối tư pháp, 2 đại biểu khối khoa học, trí thức, 4 đại biểu khối hiệp hội, 13 đại biểu khối huyện, thị. Có 17 đại biểu tái cử, 15 đại biểu là nữ, 2 đại biểu tôn giáo, 2 đại biểu dân tộc.
Ở cấp huyện thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, đã bầu được 372 đại biểu/375 đại biểu (thiếu 4 đại biểu). Có 18 trường hợp được giới thiệu là Huyện ủy viên, Thành ủy viên không trúng cử. Trong đó, huyện Hàm Thuận Nam nhiều nhất với 6 Huyện ủy viên được giới thiệu nhưng không trúng cử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.