Anh em ruột gây ra hàng loạt vụ cướp giật túi xách phụ nữ

16/11/2015 16:00 GMT+7

Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) cho hay vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 anh em ruột Lê Văn Quốc và Lê Văn Tuấn để điều tra làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) cho hay vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 anh em ruột Lê Văn Quốc và Lê Văn Tuấn để điều tra làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản”. 

Lê Văn Quốc tại cơ quan điều tra - Ảnh: Nguyễn PhúcLê Văn Quốc tại cơ quan điều tra - Ảnh: Nguyễn Phúc
Hôm nay, 16.11, Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) cho hay vào khuya 15.11, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 anh em ruột Lê Văn Quốc (25 tuổi) và Lê Văn Tuấn (23 tuổi, cùng trú P.2, TP.Đông Hà) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. 
Trước đó, khoảng hơn 7 giờ đêm 15.11, chị L.T.T (28 tuổi, trú xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ) đang điều khiển xe máy trên Quốc lộ 9 (TP.Đông Hà) thì Quốc và Tuấn đi trên xe máy mang BKS 74C1- 251.83 áp sát và giật túi xách (trong túi xách có điện thoại, thẻ ATM, tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân). Qua truy xét nóng, công an đã bắt gọn 2 anh em này vài giờ sau đó.
 Anh em ruột rủ nhau đi...cướp giật! 2Lê Văn Tuấn tại cơ quan điều tra - Ảnh: Nguyễn Phúc
Tại cơ quan điều tra, cả 2 thừa nhận toàn bộ vụ việc và khai trong các đêm từ 12 đến 14.11, 2 đối tượng này còn thực hiện thêm 4 vụ cướp giật tương tự. Trong đó, đêm 14.11 thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp giật túi xách phụ nữ ngay trên QL 1A.
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, tội phạm cướp giật hiện đang nổi lên và rất manh động tại địa bàn TP.Đông Hà. Mới đây, vào các ngày 7 và 11.11, công an thành phố này đã bắt giữ Thái Tăng Tín (21 tuổi, trú thôn Kim Đâu 4, xã Cam An, H.Cam Lộ) và Mai Đức Dự (20 tuổi), Lê Quang Trường (16 tuổi, đang là học sinh lớp 11, cùng trú KP.9, P.5, TP.Đông Hà) từng thực hiện tổng cộng 9 vụ cướp giật trên địa bàn này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.