Án tử hình người Trung Quốc chặt xác đồng hương

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/07/2021 07:13 GMT+7

Bị một phụ nữ đồng hương đòi tiền thua bạc, Xiao Guiping (quốc tịch Trung Quốc ) dùng dây siết cổ nạn nhân đến chết và chặt xác bỏ đầu, hai cẳng chân vào bao ni lông, còn thân mình nhét trong va li, vứt xuống sông Hàn.

Chiều 30.6, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên tử hình Xiao Guiping (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội giết người.

Chặt xác đồng hương vì mâu thuẫn góp tiền đánh bạc

Theo cáo trạng, cuối năm 2019, Xiao Guiping cùng người yêu đến Đà Nẵng đánh bạc ở sòng Crown (Q.Ngũ Hành Sơn). Chị Bao Danping (30 tuổi, nữ nhân viên sòng Crown và là bạn của người yêu Xiao) biết Xiao hay thắng bạc, nên xin góp tiền cùng chơi. Cả hai 4 lần cùng góp tiền đánh bạc tổng cộng 106.000 USD, trong đó chỉ có lần đầu Xiao thắng và trả lại Bao 45.000 USD tiền gốc, còn lại thua sạch.
Chiều 6.2.2020, Bao đến phòng Xiao đòi lại tiền thua bạc và đe dọa sẽ gọi người đánh Xiao. Xiao bực tức dùng dây siết cổ Bao đến chết và chặt xác bỏ đầu, hai cẳng chân vào bao ni lông, còn thân mình nhét trong va li. Đến đêm, Xiao chở thi thể vứt xuống sông Hàn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.