Ăn trộm bị phát hiện, dùng kim tiêm chống trả công an

21/04/2016 20:44 GMT+7

Khi bị công an và người dân đuổi kịp, Hiệp rút từ trong người một kim tiêm đâm loạn xạ chống cự nhưng đã bị công an khống chế.

Khi bị công an và người dân đuổi kịp, Hiệp rút từ trong người một kim tiêm đâm loạn xạ chống cự nhưng đã bị công an khống chế.

Đối tượng Nguyễn Minh Hiệp - Ảnh: Lê LâmĐối tượng Nguyễn Minh Hiệp - Ảnh: Lê Lâm
Ngày 21.4, Công an H.Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Minh Hiệp (23 tuổi, ngụ X.Xuân Thành, H.Xuân Lộc) đề điều tra về hành vị trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 21.4, Hiệp cùng một đối tượng đi xe máy rảo quanh địa bàn H.Xuân Lộc để trộm cắp tài sản.
Khi đến trước nhà chị Nguyễn Thị Mộng Ngọc (X.Xuân Hiệp, H.Xuân Lộc), Hiệp để đồng bọn đứng đợi bên ngoài còn mình đột nhập vào nhà chị Ngọc lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 4S thì bị chị Ngọc phát hiện tri hô và báo công an.
Biết bị phát hiện, đối tượng bên ngoài đã rồ ga bỏ chạy trước; Hiệp buộc phải chạy bộ thoát thân.
Khi người dân cùng lực lượng công an đuổi kịp, Hiệp bất ngờ rút từ trong người ra một kim tiêm đâm loạn xạ chống cự nhưng đã bị công an khống chế, tước kim tiêm.
Tại cơ quan công an, Hiệp khai do thiếu tiền để mua ma túy sử dụng nên rủ đồng bọn đi trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.