An táng 3 hài cốt liệt sĩ

12/05/2016 15:47 GMT+7

Sáng 12.5, TP.Kon Tum tổ chức Lễ truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ hi sinh trên địa bàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Kon Tum.

Trước đó, vào ngày 7.5, khi nhận được tin báo của người dân, Ban chỉ huy Quân sự TP.Kon Tum đã tổ chức khai quật ở điểm cao 673, núi Ngọc Bay, thuộc xã Ngọc Bay (TP.Kon Tum) và quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.
Trong đó, có một khẩu súng AK, thuốc ký ninh, panh, kim tiêm, 1 máy vô tuyến điện, 1 máy hữu tuyến điện, 4 cá bi đông , tăng, võng, thìa, thắt lưng, 4 đôi dép cao su, ví nhựa, chén ăn cơm.
Đặc biệt trong 3 chiếc bút máy tìm được thì có hai chiếc có khắc tên: một khắc tên Hanh Vũ, chiếc còn khắc tên Quốc. Ngoài ra, có một sợi chuỗi hạt bằng inox, trong đó mặt dây chuyền làm bằng vàng 18k bao quanh một bức tượng Phật bằng đá.
Trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, đội khai quật còn phát hiện một hầm đạn B40, B41 và nhiều loại đạn khác. Ban chỉ huy Quân sự TP.Kon Tum xác định 3 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.