An ninh nghiêm ngặt tại phiên tòa xử Đường ‘Nhuệ'

Lê Tân
Lê Tân
18/08/2020 08:55 GMT+7

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được bố trí để đảm bảo an ninh phiên tòa xử Đường “Nhuệ” tại Thái Bình. Báo chí tác nghiệp ở phòng riêng.

Sáng 18.8, TAND TP.Thái Bình đã mở phiên xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 18.11.2014 tại trụ sở Công an P.Trần Lãm (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Đường Nhuệ "chạm mặt quan tòa" vì đánh người trọng thương trong đồn công an

Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình). Bị hại là anh Mai Thế Duy (32 tuổi, ngụ P.Trần Lãm, TP.Thái Bình).

An ninh phiên xử trùm giang hồ Đường "Nhuệ" được thắt chặt

Ảnh Tân Cường

Do tính chất đặc biệt của vụ án, bị cáo là trùm giang hồ khét tiếng ở Thái Bình, nên an ninh tại phiên tòa được đặt ở mức cao. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm cảnh sát, công an đã có mặt để đảm bảo an ninh cho phiên tòa.
TAND tỉnh Thái Bình đã bố trí bàn kiểm tra y tế và khai báo tác nghiệp tại tòa ngay ở cổng trụ sở TAND tỉnh Thái Bình.
Đáng chú ý, báo chí tác nghiệp tại phiên tòa xử Đường “Nhuệ” được bố trí làm việc ở phòng riêng. Đường “Nhuệ” cũng được xe chở phạm nhân đưa đến tận cửa phòng xử án.

Đường Nhuệ... chúc "hội đồng xét xử thật nhiều sức khỏe" trong lời sau cùng

Được biết, Đường “Nhuệ” sẽ có 2 luật sư bào chữa. Khi Đường “Nhuệ” vừa vào đến phòng xử án, luật sư của bị cáo đã ngay lập tức tiếp cận để trao đổi.
Rất đông người dân Thái Bình cũng đến cổng trụ sở TAND tỉnh Thái Bình để theo dõi phiên tòa này.

Do tính chất đặc biệt của vụ án, bị cáo là trùm giang hồ khét tiếng ở Thái Bình, nên an ninh tại phiên tòa được đặt ở mức cao.

Ảnh Tân Cường

Rất đông người dân Thái Bình cũng đến cổng trụ sở TAND tỉnh Thái Bình để theo dõi phiên tòa này.

Báo chí tác nghiệp tại phiên tòa xử Đường “Nhuệ” được bố trí làm việc ở phòng riêng.

Ảnh Tân Cường

Ngày 5.1.2015, Công an TP.Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, nhưng 7 tháng sau đó, cơ quan này lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được nghi can và hết thời hạn điều tra.
Sau khi Công an tỉnh Thái Bình bắt Đường “Nhuệ” về hành vi cố ý gây thương tích, ngày 14.4.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra  Công an TP.Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự nêu trên.
Ngày 21.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Đường “Nhuệ” để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 18.11.2014, tại trụ sở Công an P.Trần Lãm (TP.Thái Bình).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.