Án mạng tại quán nhậu, 1 người bị bắn chết: Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm

06/11/2019 21:01 GMT+7

Án mạng xảy ra khi Võ Anh Quyền cầm súng tự chế (bắn đạn hoa cải) bắn trúng ngực khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 6.11, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng triệu tập khẩn cấp nhiều nghi can liên quan để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn Bảo Lộc.

Xách súng đi hỗn chiến tại quán nhậu, một người bị bắn chết

Theo đó, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với các nghi can Võ Anh Quyền (28 tuổi) và Nguyễn Đình Huy (42 tuổi, còn gọi là “Huy Lép”) cùng ngụ P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Trước đó, vào tối 5.11, nhóm thanh niên (khoảng 5 - 7 người) đến ăn nhậu tại quán Phi Yến (160 đường Bùi Thị Xuân, Phường 1, TP.Bảo Lộc). Đến khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày (5.11), giữa anh Bùi Quốc Quý (29 tuổi, ngụ tại thôn 2, xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với một nam thanh niên khác trong bàn nhậu. Sau đó, người này đã gọi điện thoại cho bạn đến giúp sức.
Khoảng 10 phút sau, một nhóm thanh niên đi trên 2 xe ô tô (chưa xác định được số người) mang theo súng, mã tấu, dao… tới chặn 2 đầu đường trước quán Phi Yến để truy sát nhau. Hậu quả, anh Bùi Quốc Quý bị bắn trúng ngực và tử vong trên đường tới Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. 
Tại cơ quan công an, bước đầu Võ Anh Quyền khai nhận là người trực tiếp cầm súng (loại súng tự chế bắn đạn hoa cải) bắn trúng ngực khiến nạn nhân tử vong. Còn Nguyễn Đình Huy là “đàn anh” của Quyền cùng trực tiếp tham gia vào vụ hỗ chiến.
Ngoài ra, cơ quan công an còn triệu tập 6 người khác có liên quan, đang tiến hành lấy lời khai; đồng thời tiếp tục triệu tập một số người còn lại để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.