Án mạng ở Quảng Nam: Khởi tố bị can đâm chết người khi can ngăn đánh nhau

Mạnh Cường
Mạnh Cường
08/10/2019 11:36 GMT+7

Án mạng xảy ra ở Quảng Nam khi Lập vào can ngăn bạn đánh nhau, bị Sơn dùng dao đâm thủng tim, khiến Lập tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sáng 8.10, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ  án mạng một người bị đâm chết khi can ngăn đánh nhau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Viết Sơn (18 tuổi, ở xã Quế Phong, H.Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đại tá Dũng, các quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn vào chiều 7.10.

Con dao Sơn dùng để gây án

ẢNH: NAM THỊNH

Một lãnh đạo xã Quế Phong cho hay Võ Viết Sơn mới về quê sinh sống cách đây vài tháng. Trước đó, Sơn vào TP.HCM, sau khi thi tốt nghiệp THPT, Sơn về quê xin đi làm nghề hàn xì.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 20 giờ ngày 28.9, Võ Viết Sơn đang đi bộ tại khu vực bờ hồ trước cổng UBND H.Quế Sơn (TT.Đông Phú, H.Quế Sơn) thì gặp Nguyễn Hoàng Trường (17 tuổi, ở xã Quế Hiệp, H.Quế Sơn) đang đi bộ cùng với Lê Phước Lập (17 tuổi, ở xã Quế Phong) và một số thanh niên khác.

Do giữa Sơn và Trường xảy ra mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau cả hai cãi vã rồi lao vào đánh nhau. Thấy vậy, Lập và Hà Điền Long (16 tuổi, ở xã Quế Phong) đến can ngăn, và có dùng cây gậy gỗ nhặt được ở gần đó đánh vào người Sơn. Sơn dùng dao bấm mang theo trong người đâm 1 nhát vào vùng ngực trái của Lập khiến Lập gục xuống tại chỗ.

Ngay sau đó, nhóm bạn của Lập đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Quế Sơn, và sau đó chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, Lập tử vong trên đường đến bệnh viện.

Quá trình khám nghiệm tử thi, ngành pháp y xác định, án mạng khiến Lập tử vong do một vết thương thấu ngực và đứt sụn sườn gây thủng tim.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.