Án mạng kinh hoàng trong rẫy cà phê ở Di Linh: Hung thủ nhận án tử hình

16/12/2020 12:48 GMT+7

Dẫn bạn gái đi mua đất ở Di Linh (Lâm Đồng), Nguyễn Phước Châu gây ra án mạng kinh hoàng khi dùng dao giết bạn để cướp xe máy, nhẫn vàng, bông tai, điện thoại...

Ngày 15.12, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phước Châu (44 tuổi, ngụ xã Tân Thành, H.Gò Công Đông, Tiền Giang) trong vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại rẫy cà phê. Nạn nhân là chị Đ.T.Q.G (ngụ TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng), bạn gái của Châu.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Phước Châu về tội giết người

ẢNH: CTV

Theo cáo trạng, vào năm 2018, Châu từ Tiền Giang lên H.Di Linh làm thuê. Qua mạng xã hội, Châu quen biết chị G.
Sáng 12.10.2019, khi Châu cùng chị G. đến xã Tân Lâm (H.Di Linh) hỏi mua đất thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Châu dùng dao thủ sẵn trong người đâm chết chị G. rồi vùi xác nạn nhân dưới lớp đất cạn ngay trong rẫy cà phê. Sau đó Châu cướp xe gắn máy, nhẫn, bông tai bằng vàng và chiếc điện thoại của chị G. rồi bỏ trốn về Tiền Giang.
Đến sáng 26.11.2019, khi đi làm rẫy, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ bị vùi dưới lớp đất. Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, các cơ quan chức năng xác định đó là thi thể của chị G, người được gia đình trình báo mất tích trước đó.
Lực lượng chức năng cũng xác định Châu là nghi phạm sát hại chị G. nên tổ chức truy tìm. Ngày 28.11, Châu bị bắt khi đang lẩn trốn tại một đìa tôm ở xã Tân Điền (Gò Công Đông, Tiền Giang).

Án tử hình cho Nguyễn Phước Châu về tội giết người

ẢNH: CTV

Tại cơ quan công an, Châu khai nhận hành vi giết chị G, cướp tài sản.
Tại phiên tòa, HĐXX tuyên Nguyễn Phước Châu nhận án tử hình về tội giết người, cướp tài sản; đồng thời tuyên buộc bị cáo phải bồi thường hơn 350 triệu đồng cho gia đình bị hại. Đây là vụ án mạng kinh hoàng từng gây hoang mang dư luận ở H.Di Linh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.