Án mạng đau lòng, chồng giết vợ trước mặt con gái: Vừa rút đơn ly dị

29/06/2019 15:57 GMT+7

Chiều 29.6, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) phối hợp cùng lực lượng Pháp y Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ vụ án mạng đau lòng 'chồng giết vợ trước mặt con gái'.

Chồng thợ hồ giết vợ làm lễ tân khách sạn sau 3 ngày rời nhà cha mẹ vợ, ra ở riêng

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Nga (30 tuổi, ngụ tại P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng). Còn nghi phạm giết ngườiTôn Thanh Lâm (30 tuổi, quê Hậu Giang, chồng của nạn nhân).
Tại hiện trường cho thấy, cửa phòng trọ đã bị khóa và bên trong là thi thể nạn nhân.
Theo một cán bộ điều tra Công an TP.Bảo Lộc, nạn nhân Nga bị đâm vào cổ, dẫn đến tử vong.
Quanh khu vực hiện trường vụ án mạng đau lòng, người dân địa phương tập trung rất đông để theo dõi vụ việc. Mọi người bàng hoàng khi hay tin chị Nga bị chồng mình là Tôn Thanh Lâm sát hại dã man.
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng chồng giết vợ

Ảnh: Trùng Dương

Thông tin ban đầu, nạn nhân Nguyễn Thị Nga là người xinh đẹp, hiền lành. Gia đình cha mẹ chị Nga thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, đều đã già, lại ốm yếu. Để trang trải cuộc sống, cha chị Nga phải đi bán vé số kiếm tiền thuốc men cho vợ và lo cuộc sống hàng ngày.
Người dân tập trung theo dõi vụ việc

Người dân tập trung theo dõi vụ việc

Ảnh: Trùng Dương

Trước đây, chị Nga và Tôn Thanh Lâm sống cùng với cha mẹ chị Nga  trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Chị Nga đi làm lễ tân tại 1 khách sạn ở TP.Bảo Lộc, còn Lâm làm phụ hồ. Đôi vợ chồng có chung một bé gái nay đã hơn 4 tuổi.
Tuy nhiên, do tính Lâm hay ghen tuông, còn công việc chị Nga lại phải đi sớm về khuya, nên vợ chồng thường xuyên cãi nhau to tiếng. Cách đây hơn 3 tháng, vợ chồng chị Nga đã nộp đơn ly dị ra tòa.
Sau khi nộp đơn ra tòa, Tôn Thanh Lâm đã đưa con gái về quê ở Hậu Giang. Còn chị Nga sống chung với cha mẹ ruột. Trong thời gian này, được 2 bên gia đình khuyên can, đôi vợ chồng trẻ đã quyết định rút đơn ly dị, quay trở lại sống với nhau.
Đầu tuần, Lâm từ Hậu Giang lên TP.Bảo Lộc và cùng chị Nga và con gái ra ở riêng, thuê một phòng trọ tại hẻm 69 trên đường Đào Duy Từ (P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc). Tuy nhiên, gia đình nhỏ tách riêng mới được 3 ngày thì xảy ra vụ án mạng đau lòng. Nguyên nhân vụ án mạng chồng giết vợ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.