Án mạng 3 người chết ở Hòa Bình: Nhiều người dương tính với ma túy

Trần Cường
Trần Cường
23/02/2021 11:43 GMT+7

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở quán karaoke tại Hoà Bình, qua test nhanh, 4 người trong nhóm hát karaoke dương tính với ma túy. Công an đang chờ kết quả xét nghiệm của bị can.

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết 5 người bị thương ở Hòa Bình, sáng 23.2, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình cho biết quá trình test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 4 người trong nhóm 14 nam nữ có mặt tại phòng hát dương tính với ma túy.
“Đó là kết quả test nhanh, chúng tôi đã lấy máu để xét nghiệm khẳng định. Riêng hung thủ chưa thể test được vì đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103, chưa thể làm việc để lấy lời khai, chờ kết quả xét nghiệm máu”, vị lãnh đạo cho hay.
Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 21.2, Nguyễn Công Dũng (42 tuổi, trú xã Tân Tiến, H.Chương Mỹ, Hà Nội) cùng 13 người (6 nam, 7 nữ) vào hát tại quán karaoke Luxury II ở xã Hòa Sơn (H.Lương Sơn, Hòa Bình). Đến khoảng 19 giờ, Dũng xuống quầy lễ tân mượn nhân viên 1 con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) rồi lên phòng hát đâm nhiều người.
Vụ việc khiến anh Trần Văn Sơn (33 tuổi, trú H.Quốc Oai, Hà Nội), chị Cao Thu Nga (28 tuổi, trú TX.Sơn Tây, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Bạch Linh (31 tuổi, trú Q.Hà Đông, Hà Nội) tử vong; chị Bùi Thị Trà My (21 tuổi, quê H.Đồng Hỷ, Thái Nguyên), chị Đỗ Khánh Linh (23 tuổi, quê H.Lý Nhân, Hà Nam); anh Trần Văn Điệp (35 tuổi) và anh Đỗ Tiến Đạt (33 tuổi, cùng trú H.Chương Mỹ) bị thương.
Sau khi gây án, Dũng dùng dao tự đâm vào ngực. 4 nạn nhân và nghi phạm Dũng sau đó được đưa đi cấp cứu.
Ngày 22.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Dũng (42 tuổi, trú xã Tân Tiến, H.Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về tội “giết người”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.