An Giang: Tuyên án tử hình hai bị cáo vận chuyển gần 40 kg ma túy

01/04/2021 19:40 GMT+7

Bị lực lượng biên phòng bắt giữ khi đang vận chuyển gần 40 ký ma túy từ Campuchia về Việt Nam, hai bị cáo phải nhận mức án tử hình.

Ngày 1.4, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự và tuyên phạt mức án tử hình đối với 2 bị cáo: An Ngọc Hà (36 tuổi, trú H.Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Đức Tài (21 tuổi, trú H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 8.5.2020, Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (thuộc BĐBP An Giang) tuần tra tại khu vực bờ sông Bình Di, thuộc thị trấn Long Bình, H.An Phú thì phát hiện An Ngọc Hà, Nguyễn Đức Tài và đối tượng tên Ngao (không rõ họ địa chỉ) đi xuồng máy từ Campuchia về Việt Nam mang theo các bọc ni lông màu đen nghi vấn là ma túy nên tiếp cận để kiểm tra.
Tuy nhiên, 3 đối tượng liền lên 2 xe honda chở đến xe ô tô đã được Ngao thuê trước đó để chạy về hướng trung tâm H.An Phú nên lực lượng biên phòng đuổi bắt. Khi đến khu vực chợ Đồng Ky (thuộc xã Quốc Thái, H.An Phú) cả 3 đối tượng bỏ lại các bọc ni lông màu đen, rồi xuống xe và bỏ chạy. Tuy nhiên, An Ngọc Hà và Nguyễn Đức Tài bị bắt giữ, còn Ngao kịp thời tẩu thoát. Qua kiểm tra trên xe ô tô, lực lượng biên phòng phát hiện trên xe của An, Tài và Ngao di chuyển có nhiều túi ni lông, chứa 39,73 kg ma túy đá.
Hà và Tài khai nhận vận chuyển thuê ma túy trên từ Campuchia về TP.HCM cho đối tượng Ngao để nhận tiền công. Đến ngày 15.5.2020 thì Hà, Tài bị khởi tố điều tra về tội vận chuyển ma túy. Riêng Ngao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.