An Giang: Nhóm vận chuyển hàng lậu bỏ của chạy lấy người qua biên giới

04/05/2021 09:00 GMT+7

Thấy lực lượng biên phòng An Giang truy bắt, nhóm buôn lậu bỏ lại hàng hóa, chạy qua Campuchia tẩu thoát. Tổng trị giá số hàng lậu khoảng 250 triệu đồng.

Sáng 4.5, Trung tá Trần Hòa Hiệp, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng An Giang phát hiện và bắt giữ lô hàng nhập lậu, trị giá hàng hóa khoảng 250 triệu đồng.

Lực lượng biên phòng An Giang kiểm tra số hàng nhập lậu của các đối tượng vận chuyển hàng lậu bỏ lại

Ảnh: CTV

Cụ thể, lúc 22 giờ 30 ngày 3.5, tổ công tác của Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn T.T.Tịnh Biên.
Khi đến khu vực giữa chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 15 và 16, thuộc khóm Xuân Biên, T.T.Tịnh Biên, lực lượng tuần tra phát hiện nhóm người vác đồ đi từ bờ ruộng, cách đường biên giới khoảng 15m từ Campuchia về Việt Nam, nên nhanh chóng áp sát để kiểm tra.
Thấy lực lượng chức năng, nhóm vận chuyển hàng lậu bỏ lại các bao đồ, chạy về bên kia biên giới. Tiến hành kiểm tra 6 bao đồ, tổ công tác phát hiện 250 chai dầu cù là, 200 lọ kem, 200 chai nước hoa, 67.000 gói thuốc, bọc thuốc ghi chữ Khmer, Trung Quốc,...Tổng trị giá tang vật khoảng 250 triệu đồng.
Tổ công tác đã đưa toàn bộ số hàng lậu tang vật về Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để điều tra làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.