An Giang: Người mất mạng, kẻ vào tù vì đá gà

07/04/2021 16:00 GMT+7

Thấy em bạn rể bị đánh, Dương Văn Thơ (ngụ An Giang) nhảy vào bênh vực và dùng khúc gỗ đánh vào đầu làm một người tử vong.

Ngày 7.4, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Dương Văn Thơ (41 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, H.Châu Phú, An Giang) 12 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, Dương Văn Thơ là anh bạn rể với Nguyễn Văn Phúc. Khoảng 14 giờ ngày 27.6.2020, Phúc và Nguyễn Minh Tấn rủ nhau đá gà ăn tiền tại ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Mỹ Tây, H.Châu Phú với số tiền cá cược 600.000 đồng. Trong khi chơi, giữa Phúc và Tấn xảy ra cự cãi nhưng được mọi người can ngăn. Tấn gọi điện rủ bạn đến đánh nhóm Phúc nên Phúc lấy khúc gỗ để đánh nhau.
Tấn đạp vào vai trái làm Phúc ngã xuống đất rồi bỏ chạy ra ruộng. Phúc và Thơ cầm khúc gỗ đuổi theo đánh Tấn. Khi cách Tấn khoảng 0,5 m, Phúc dùng khúc gỗ đánh Tấn, Tấn dùng tay đỡ và đánh vào đầu làm Phúc té ngã. Thấy vậy, Thơ chạy đến dùng khúc gỗ đánh vào đầu khiến Tấn té ngã xuống ruộng và khúc gỗ gãy một đoạn.
Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Tấn bị nhức đầu, được gia đình đưa đến Trung tâm y tế H.Châu Phú điều trị. Sau đó, chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang, rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng đến ngày 30.6 thì Tấn tử vong. Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.