An Giang: Liên tiếp triệt xóa nhiều điểm cờ bạc gây mất an ninh trật tự

27/03/2020 13:27 GMT+7

Gần đây, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã liên tiếp triệt xóa nhiều điểm cờ bạc gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Sáng 27.3, Công an TX.Tân Châu (An Giang) cho biết lực lượng đã mật phục, bắt quả tang 9 người đang tổ chức cờ bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực ấp Tân Phú, xã Tân Thạnh (TX.Tân Châu).

Các con bạc bị lực lượng chức năng bắt giữ

Ảnh do Công an cung cấp

Cụ thể, vào 13 giờ ngày 26.3, lực lượng Công an TX.Tân Châu phục kích và bắt quả tang tại bãi đất trống thuộc khu vực ấp Tân Phú, xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu 9 người đang tổ chức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.
Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1,5 triệu đồng, 7 con gà trống, 1 bộ lắc tài xỉu, 19 xe mô tô và một số tang vật có liên quan.
Theo lực lượng Công an TX.Tân Châu, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên các casino phía Campuchia đã đóng cửa nên một số con bạc lén về địa phương, lợi dụng các khu vực đất trống, xa nhà dân để tổ chức đá gà và lắc tài xỉu.
Trước đó cũng tại An Giang, khoảng 23 giờ ngày 25.3, qua trinh sát nắm tình hình, lực lượng Công an H.Chợ Mới đã bất ngờ ập vào 1 căn nhà dân, bắt quả tang 8 con bạc đang đánh bài ăn thua bằng tiền tại ấp Long Quới 2, xã Long Điền B (H.Chợ Mới).

Các con bạc tại H.Chợ Mới bị bắt quả tang

Ảnh do công an cung cấp

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật để tổ chức cờ bạc và 5 điện thoại di động các loại cùng hơn 31 triệu đồng.
Được biết, sòng bạc trên do Lê Thị Đẹp (49 tuổi, trú trong căn nhà trên) là người đứng ra tổ chức để lấy tiền xâu, mỗi ván lần từ 50.000 đến 100.000 đồng.
Hai vụ cờ bạc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.