An Giang: Liên tiếp bắt giữ người nhập cảnh trái phép qua biên giới

31/12/2020 17:41 GMT+7

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã liên tiếp bắt giữ nhiều người nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Chiều ngày 31.12, Đồn Biên phòng Phú Hữu, Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, đơn vị đã bắt giữ 5 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Liên tiếp bắt giữ người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 30 cùng ngày, Tổ kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Phú Hữu tại khu vực cua Ông Cải (thuộc ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, H.An Phú) đã kiểm tra xe buýt BS 67L-6019, chạy tuyến Long Bình đi Châu Đốc, phát hiện trên xe có 5 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

5 thanh niên nhập cảnh trái phép được Đồn Biên phòng Phú Hữu phát hiện, bắt giữ

Ảnh: Biên phòng An Giang

5 nam thanh niên đã nhập cảnh trái phép bao gồm: Tạ Quang Chiến (22 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình), Phạm Tiến Nhật (19 tuổi, ngụ tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Việt Anh (24 tuổi, ngụ tỉnh Điện Biên), Trần Đức Thắng (26 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên) và Lăng Văn Đức (25 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc).
Đồn Biên phòng Phú Hữu đồng thời lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 5 thanh niên trên.
Đồng thời trên xe buýt còn có 17 người gồm: 1 tài xế, 1 người bán vé và 15 hành khách ngụ tại H.An Phú (An Giang) và tỉnh Đồng Tháp cũng được Đồn Biên phòng Phú Hữu bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.An Phú cách ly theo quy định. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra để xử lý theo quy định.

Nhóm người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bị Đồn Biên phòng cửu khẩu quốc tế Tịnh Biên, An Giang bắt giữ vào chiều ngày 30.12

Ảnh: Biên phòng An Giang

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 ngày 30.12, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tỉnh An Giang tuần tra, kiểm soát tại khu vực ấp 5, xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu, phát hiện và bắt giữ 4 người đang đi bộ từ Campuchia về Việt Nam.
Những người này đi cách đường biên giới khoảng 30 m về phía Việt Nam, bao gồm: Phạm Thị Phi Long (54 tuổi), Hồ Mạnh Quân (11 tuổi, cùng trú tại xã Phú Lộc, TX.Tân Châu); Trịnh Văn Lành (27 tuổi, trú xã Phú Thành, H.Phú Tân và Lê Văn Hùng (55 tuổi, trú xã Tân An, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang).
Qua làm việc của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, nhóm trên thừa nhận hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Từ đó, Đồn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các ông: Hùng, Lành và Long về hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới, đồng thời phạt tiền 4 triệu đồng/người. Sau đó, bàn giao tất cả 4 người cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TX.Tân Châu, tỉnh An Giang đưa đi cách ly theo quy định.

Mở rộng xét nghiệm, giám sát một số phòng trọ có người lao động nhập cư

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.