An Giang: Lễ tưởng niệm nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Neáng Nghés

03/03/2020 14:54 GMT+7

Sáng 3.3, rất đông đại biểu và nhân dân đến xã Ô Lâm, H.Tri Tôn (An Giang) dự lễ tưởng niệm lần thứ 58 của nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Neáng Nghés.

Sáng 3.3 (10.2 âm lịch), tại xã Ô Lâm, Huyện ủy, UBND huyện Tri Tôn tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 58 ngày hy sinh của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Neáng Nghés.
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các sở ngành, huyện, thị trong tỉnh An Giang và người dân địa phương đã đến dự lễ.

Rất đông đại biểu và nhân dân đến dự lễ tưởng niệm 58 năm ngày hy sinh nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Neáng Nghés sáng 3.3.

Ảnh: Trần Ngọc

Nữ anh hùng Neáng Nghés (sinh năm 1942, tại xã Ô Lâm, H.Tri Tôn) là người dân tộc đồng bào Khmer. Chị tham gia cách mạng từ lúc 18 tuổi và làm giao liên, tiếp tế lương thực, thuốc men cho bộ đội. Sau đó, tham gia vào Hội Phụ nữ giải phóng xã Ô Lâm. Chị luôn đi đầu trong nhiều cuộc đấu tranh chống địch,…
Năm 1962, chị Neáng Nghés bị địch bắt và bị tra tấn dã man nhưng chị vẫn kiên cường không khai báo. Ngày 15.3.1962 (nhằm ngày 10.2 âm lịch) chị hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi.

Biểu diễn văn nghệ phục vụ đại biểu và nhân dân trong lễ tưởng niệm lần thứ 58 ngày hy sinh của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Neáng Nghés 

Ảnh: Trần Ngọc

Năm 2005, Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho chị Néang Nghés vì đã có thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Để ghi nhớ công lao của người nữ anh hùng, UBND H.Tri Tôn vừa đầu tư tổng kinh phí gần 3 tỉ đồng để nâng cấp, mở rộng khu mộ nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Neáng Nghés rộng 2.700 m2 và mở rộng một số tuyến đường vào khu mộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.