An Giang di dời 17 hộ dân ra khỏi khu sạt lở bờ sông Ông Chưởng

Thanh Dũng
Thanh Dũng
11/06/2018 08:43 GMT+7

Trước đó, tại đây đã xảy ra sạt lở đất chiều dài hàng chục mét làm 2 căn nhà rơi xuống sông. Vài ngày sau, vết nứt tiếp tục lan rộng, kéo dài trên 200 m làm hàng chục căn nhà bị phá vách, phá nền, lún, nứt.

[VIDEO] Dân An Giang sống cheo leo bên nỗi ám ảnh sạt lở
Ngày 10.6, UBND H.Chợ Mới (An Giang) đã huy động lực lượng di dời tài sản, tháo dỡ nhà cửa của 17 hộ dân ở ấp Kiến Hưng 1, xã Kiến Thành nằm dọc theo bờ sông Ông Chưởng.
Trước đó, hôm 7.6, tại đây đã xảy ra sạt lở đất chiều dài hàng chục mét làm 2 căn nhà rơi xuống sông. Vài ngày sau, vết nứt tiếp tục lan rộng, kéo dài trên 200 m làm hàng chục căn nhà bị phá vách, phá nền, lún, nứt. Trước nguy cơ mất nhà, nhiều hộ dân đã phải đập bỏ nhà bê tông để lấy cốt thép, các khung sắt.
Ông Vũ Minh Thao, Phó chủ tịch UBND H.Chợ Mới, cho biết trước mắt bố trí các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở ở tạm tại Trường tiểu học B Kiến Thành, sau đó đưa đến các khu tái định cư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.