An Giang: Đi ăn trộm bị bắt, khai tên người khác

16/05/2021 17:53 GMT+7

Đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng Lê Vũ Linh (28 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên) lại 'ngựa quen đường cũ' tiếp tục đi trộm và bị công an bắt giữ.

Chiều 16.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành, tỉnh An Giang, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Lê Vũ Linh (28 tuổi, trú P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật trong các vụ trộm do Lê Vũ Linh thực hiện

Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 7.5, Linh từ TP.Long Xuyên đón xe buýt đến khu vực ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh, H.Châu Thành và lẻn vào sân nhà chị Lê Thị Hoa, lấy trộm chiếc xe đạp điện trị giá 6 triệu đồng và tẩu thoát. Phát hiện chiếc xe bị đánh cắp, chị Hoa cùng người thân đuổi theo bắt giữ Linh cùng tang vật khi y đang trên đường tẩu thoát.
Tại cơ quan công an, Lê Vũ Linh khai tên Lê Trung Tín (19 tuổi, trú P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên). Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Linh đã khai báo gian dối. Sau đó, Linh thừa nhận sử dụng giấy CMND của người khác, rồi dán ảnh của mình vào để thuê nhà trọ và đi trộm tài sản.
Ngoài vụ trộm trên, Linh còn thừa nhận đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm xe mô tô và 2 vụ trộm xe đạp điện khác trên địa bàn tỉnh An Giang. Trước đó, Linh đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.