An Giang: Bắt giam chủ quán karaoke và 4 nhân viên bắt giữ người trái pháp luật

17/11/2020 15:26 GMT+7

Sau khi 'đánh ghen' cho con dâu, vợ chồng chủ quán karaoke ở H.Chợ Mới (An Giang) cùng 4 nữ nhân viên bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ 40 triệu đồng.

Trưa 17.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Chợ Mới, An Giang thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với: Trần Thị Kim Loan (44 tuổi, chủ quán karaoke H.L.), Nguyễn Xuân Hùng (56 tuổi, chồng của Loan); Bùi Thị Lệ Quyên (34 tuổi), Lê Thị Huệ (27 tuổi, cùng ngụ H.Chợ Mới); Đoàn Thị Tuyền (23 tuổi, ngụ H.Thoại Sơn, An Giang) và Nguyễn Thị Tú Trinh (29 tuổi, ngụ H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Cái kết cay đắng của đôi vợ chồng đi đánh ghen phụ con dâu

Bị can Nguyễn Xuân Hùng (chồng của Loan)

Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an H.Chợ Mới, trong lúc làm nhân viên tại quán karaoke H.L do vợ chồng bà Loan làm chủ, Trần Thị Mỹ Ngọc (21 tuổi, trú H.An Phú, An Giang) có mượn của bà Loan 40 triệu đồng.
Thời gian này, giữa Mỹ Ngọc và Nguyễn Đức Hiền (con trai bà Loan) phát sinh tình cảm mặc dù biết Hiền đã có vợ. Cuối tháng 9.2020, Hiền đi làm công nhân ở tỉnh Long An. Sau đó, đầu tháng 11.2020, Mỹ Ngọc cũng xin nghỉ làm ở quán karaoke H.L để lên sống chung với Hiền.

Các bị can Trinh, Quyên, Huệ và Tuyền (từ trái qua phải )

Ảnh: Công an An Giang

Biết được sự việc, sáng 3.11, Trần Thị Kim Loan cùng chồng là Nguyễn Xuân Hùng và Quyên, Huệ, Tuyền, Trinh (cùng là nhân viên quán karaoke của vợ chồng Loan) và Nguyễn Thị Mai Ngọc (vợ Hiền) thuê ô tô 7 chỗ đến Long An để đánh ghen.
Tại Long An, khi phát hiện Mỹ Ngọc đang ngồi trên xe do Hiền chở, Loan cùng với Mai Ngọc, Trinh, Quyên, Huệ và Tuyền lao vào dùng tay, chân đánh và dùng kéo cắt tóc Mỹ Ngọc và livestream vụ đánh ghen, phát trực tiếp trên mạng xã hội.
Cả nhóm đưa Mỹ Ngọc lên ô tô và chở về nhốt tại quán karaoke H.L., điện thoại cho gia đình của Mỹ Ngọc, yêu cầu đem tiền đến trả nợ thì mới thả cho Ngọc về nhà.
Đến khoảng 14 giờ ngày 4.11, ông T.V.T. (là cha của Mỹ Ngọc) đến cơ quan Công an tố cáo hành vi của gia đình bà Loan.
Tại cơ quan Công an, nhóm của Loan đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật như vừa nêu. Riêng Nguyễn Thị Mai Ngọc đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.
Vụ đánh ghen, bắt giữ người trái pháp luật do chủ quán karaoke H.L thực hiện đang được Công an H.Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.