An Giang: Bắt giam bị can giết người hùn vốn bán số lô đề

08/07/2021 20:30 GMT+7

Cho rằng ông H.V.Đ., người hùn vốn với mình bán số lô đề, chia hoa hồng bán số đề không đều, Huỳnh Thanh Nhàn đã ra giết người hùn vốn với mình.

Chiều 8.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Thanh Nhàn (39 tuổi, trú T.T.Mỹ Luông, H.Chợ Mới) về hành vi giết người.

Nhẫn tâm giết người vì chia hoa hồng bán số đề không đều

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh An Giang, giữa Huỳnh Thanh Nhàn và ông H.V.Đ (56 tuổi, trú xã Mỹ An, H.Chợ Mới) có hùn hạp bán số lô, số đề để hưởng huê hồng. Trong quá trình bán số lô đề, Nhàn cho rằng đã bị ông Đ. chèn ép, lấy tiền huê hồng cao hơn mình nên đem lòng thù hận ông Đ.
Đến 19 giờ ngày 28.6, Nhàn lấy con dài khoảng 30 cm cất giấu trong người, đợi ông Đ. đến chở đi lấy tiền số lô đề. Trong lúc ông Đ. chở Nhàn đi lấy tiền số đề, cả hai tiếp tục xảy ra mâu thuẫn trên đường nên Nhàn muốn giết ông Đ..
Khi đến bãi đất trống thuộc đoạn đường vắng ở ấp Long Thuận 1 (xã Long Điền A, H.Chợ Mới), Nhàn giả vờ kêu ông Đ. dừng xe để mình đi vệ sinh. Sau khi xuống xe, Nhàn bất ngờ dùng dao mang theo trong người đâm ông Đ. nhiều nhát dẫn đến tử vong, rồi rời khỏi hiện trường.
Đến khoảng 23 giờ ngày 30.6, lực lượng công an bắt giữ Nhàn khi đang lẩn trốn tại địa phương.
Huỳnh Thanh Nhàn đã có 1 tiền án về tội giết người. Hiện vụ giết người đang được tiếp tục công an điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.