An Giang: Bắt 5 bị can lái vỏ lãi đâm vào công an để cướp hàng lậu

21/02/2021 17:25 GMT+7

Khi đồng bọn bị bắt vì vận chuyển hàng lậu, 5 bị can ở H.An Phú, tỉnh An Giang đã dùng vỏ lãi đâm vào lực lượng làm nhiệm vụ, xô 1 công an viên xuống sông và tẩu thoát.

Chiều 21.2, Cơ quan CSĐT Công an H.An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam: Huỳnh Hoàng Tuấn, Lê Minh Điện, Lê Hoàng Bửu (cùng 24 tuổi), Nguyễn Thanh Hồng (29 tuổi) và Đào Văn Thanh (21 tuổi, tất cả cùng trú P.Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra, xử lý về tội chống người thi hành công vụ xảy ra vào đầu tháng 2 tại xã Đa Phước, H.An Phú.

Bắt giam 5 thanh niên chống trả công an để giật lại hàng lậu

Theo điều tra của công an, tối 31.1, Lê Minh Điện được một người ở Campuchia nhờ cảnh giới, canh đường để 2 đối tượng ở Campuchia vận chuyển hàng nhập lậu từ biên giới về P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc. Điện sẽ nhận 500.000 đồng tiền công.
Đến khoảng 6 giờ 15 phút ngày 1.2, khi 2 đối tượng trên điều khiển vỏ lãi composite chở bếp gas, xe đạp nhập lậu đến tuyến sông Châu Đốc, thuộc địa phận xã Đa Phước, H.An Phú thì bị lực lượng Công an tỉnh An Giang tuần tra bằng canô trên sông phát hiện và ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra. Lúc này các đối tượng bỏ chạy để lại phương tiện và hàng hóa.
Trong lúc lực lượng làm nhiệm vụ đưa phương tiện cùng số hàng lậu về chốt để xử lý thì bị Điện, Thanh, Hồng, Bửu và Tuấn điều khiển vỏ lãi đuổi theo, rồi đâm thẳng vào vỏ lãi chở hàng nhằm cướp giật lại hàng lậu. Tiếp đó, nhóm này còn chống trả, khống chế và xô đẩy thượng úy Đặng Văn Bé Hai ngã xuống sông rồi lên vỏ lãi chạy thoát. Đến ngày 16.2, Điện, Thanh, Hồng, Bửu và Tuấn đã đến Công an H.An Phú đầu thú.
Hiện Công an H.An Phú tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm đối với 5 bị can về hành vi chống người thi hành công vụ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.