Án chung thân cho nữ hung thủ chém chết 3 bà cháu

16/05/2020 06:15 GMT+7

Hung thủ chém chết cùng lúc 3 bà cháu rồi đào hố chôn các nạn nhân trong vườn cà phê bị tuyên án tù chung thân.

Sáng 15.5, TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nghiêm Thị Nhi (49 tuổi, ngụ H.Lâm Hà, Lâm Đồng), hung thủ chém chết cùng lúc 3 bà cháu rồi đào hố chôn các nạn nhân trong vườn cà phê (ở thôn 9, xã Tân Thanh, H.Lâm Hà) để phi tang.
Theo cáo trạng, sáng 24.5.2019, bà Hoàng Thị Vượng (72 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) dẫn cháu Đ.Đ.T (4 tuổi) và Đ.T.N.T (3 tuổi) đi chơi. Khi đi qua nhà bị cáo thấy bị cáo đang hái ổi, nên bà Vượng đứng lại nói chuyện, rồi xin một số vỏ nước ngọt để bán ve chai và được bị cáo Nhi đồng ý. Sau đó, bà Vượng thấy cây bơ có nhiều quả nên xin bị cáo Nhi, rồi cùng hai cháu đi về phía cây bơ ngoài vườn. Tuy nhiên, lúc đó do bị cáo Nhi bị bệnh rối loạn nhân cách nên cho rằng anh Đàm Văn Quyết (con trai của bà Vượng) từng sửa số CMND của mình, làm ảnh hưởng đến thủ tục vay vốn ngân hàng của gia đình trước đây.
Ngoài ra, bị cáo nhớ lại vào năm 2018, bà Vượng cùng con dâu đã nghi ngờ bị cáo lấy trộm điện thoại di động của bà Vượng nên muốn trả thù. Do đó, giữa bị cáo Nhi và bà Vượng xảy ra cãi vã, xô đẩy nhau. Trong lúc xô đẩy, bị cáo Nhi bị ngã ra phía sau, thấy con dao gần đó, bị cáo Nhi cầm chém nhiều nhát vào bà Vượng cùng hai cháu Đ.Đ.T và Đ.T.N.T làm họ tử vong tại chỗ.
Để che giấu hành vi của mình, bị cáo Nhi kéo thi thể 3 bà cháu xuống vườn cà phê ngay sau nhà gần đó, đào hố chôn, hòng phi tang.
Sau khi gây án, bị cáo Nhi về nhà tắm rửa, giặt quần áo, rồi đến nhà em gái ở H.Đức Trọng (Lâm Đồng) lẩn trốn nhưng đến sáng 25.5.2019 thì bị Công an Lâm Hà bắt giữ. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng khởi tố, bắt giam Nhi về hành vi “giết người”.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nghiêm Thị Nhi mức án tù chung thân, đồng thời buộc bị cáo bồi thường 644 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.