Án chung thân cho kẻ hiếp dâm con gái ruột

10/03/2015 13:29 GMT+7

(TNO) Sáng 10.3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Cao Thanh Lợi (38 tuổi, ngụ tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) án chung thân về tội hiếp dâm trẻ em.

(TNO) Sáng 10.3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Cao Thanh Lợi (38 tuổi, ngụ tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) án chung thân về tội hiếp dâm trẻ em.

Án chung thân cho kẻ hiếp dâm con gái ruộtBị cáo Lợi được đưa đi sau khi tòa tuyên án - Ảnh: Phan Thương
Nạn nhân của bị cáo lại chính con gái ruột, khi bé chưa đầy 6 tuổi.
Theo cáo trạng, Lợi và vợ là chị N.T.T.H có hai con chung nhưng sống ly thân. Lợi thuê nhà ở Thủ Đức, mở cửa tiệm sửa xe máy và nhận trách nhiệm nuôi tên L., bé lớn.
Khuya ngày 5.5.2014, sau khi nhậu bên hàng xóm về, bị cáo thấy con đang nằm ngủ trên giường nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu bé. Sau đó, Lợi đã thực hiện hành vi giao cấu. Khi bé kêu la, khóc thì bị cáo đã đánh và buộc cháu phải ngưng khóc.
Chiều hôm sau, chú ruột của Lợi sang chơi thì L. nói cháu bị chảy máu. Nghi Lợi đã xâm hại tình dục cháu L, người chú đã đến công an phường tố cáo Lợi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.