Án chồng án tên trộm không chịu hoàn lương

17/09/2019 14:47 GMT+7

Vừa bị xét xử 16 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, trong lúc chờ đưa đi thụ án, Ký trốn khỏi nhà tạm giữ của Công an H.Hòn Đất (Kiên Giang).

Ngày 17.9, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Nguyễn Minh Ký (33 tuổi, ngụ H.Trần Văn Thời, Cà Mau) 1 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Trước đó, Ký bị tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt Kỳ phải chấp hành là 17 năm 6 tháng tù.
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 12.6, Ký có ý định trốn khỏi nơi giam giữ nên giả bộ xin cán bộ quản giáo nhà tạm giữ của Công an H.Hòn Đất (Kiên Giang) cho ra khỏi buồng giam để đổ rác. Khi vừa ra khỏi cửa, Ký dùng tay đẩy cán bộ quản giáo qua một bên rồi bỏ chạy. Sau đó, Ký nhanh chóng trèo qua hàng rào cao gần 4 m của nhà tạm giữ thoát ra ngoài.
Bị công an truy đuổi, Ký lao mình xuống ao nước có nhiều lục bình gần đó hòng trốn thoát. Đến gần 3 giờ ngày hôm sau, do không chịu được lạnh nữa nên Ký bò lên bờ thì bị bắt giữ. Theo công an, trước trốn khỏi nơi giam giữ, Ký đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.