'Ăn chặn' ma túy của con nghiện

30/08/2015 11:04 GMT+7

(TNO) Ngày 30.8, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Võ Văn Phong (24 tuổi, ngụ 25 Phạm Văn Nghị, Q.Thanh Khê) 10 năm tù tội mua bán trái phép ma túy.

(TNO) Ngày 30.8, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Võ Văn Phong (24 tuổi, ngụ 25 Phạm Văn Nghị, Q.Thanh Khê) 10 năm tù tội mua bán trái phép ma túy.

Theo cáo trạng, tối 20.6, Đặng Văn Tùng (30 tuổi, ngụ P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) gọi hỏi mua 2 triệu đồng ma túy “đá” nên Phong chạy xe đến cầu Cẩm Lệ mua của Huy (chưa xác định lai lịch).
Phong chia đôi ma túy thành 2 gói, 1 gói Phong cất để sử dụng, gói còn lại mang đến một quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành, Q.Thanh Khê bán cho Tùng thì bị lực lượng Đồn biên phòng Phú Lộc bắt quả tang, tang vật 0,578 gam ma túy.
Phong khai nhận, ngoài 2 lần bán ma túy cho Tùng, Phong còn bán cho nhiều con nghiện khác cùng thủ đoạn là mua của Huy rồi ăn chặn một nửa để sử dụng, chỉ giao một nửa cho con nghiện trong khi vẫn lấy đủ tiền.
Phong đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.
* Cùng ngày, TAND Q.Thanh Khê tuyên phạt Lê Thanh Tùng (32 tuổi, ngụ tổ 94, P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) 4 năm tù về tội tàng trữ trái phép ma túy.
Theo cáo trạng, tối 22.4, Công an Q.Thanh Khê bắt quả tang Tùng đang mang theo 3 gói ma túy với 3,8 gam trong túi áo và cốp xe và 31 triệu đồng.
Tùng khai nhận trước đó cùng Cu Em (chưa xác định lai lịch) mỗi người góp 3 triệu đồng để Tùng đến đường Hùng Vương, mua ma túy của Bi (35 tuổi, ngụ tổ 39, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) về “đập đá”.
Mua xong, Tùng đi tìm Cu Em để chia thì bị bắt. Ngoài ra, từ cuối năm 2014 Tùng còn 3 lần mua ma túy của Bi tại đường Hùng Vương, mỗi lần mua 2,5 gam giá 3,5 triệu đồng.
Tùng đã 2 lần bị cai nghiện bắt buộc. Riêng Cu Em và Bi hiện đang bị truy xét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.