Ăn chặn của người tâm thần gần 800 triệu đồng

01/11/2015 06:51 GMT+7

Ngày 31.10, ông Nguyễn Bằng Toàn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Nghệ An, cho biết đoàn thanh tra của sở này vừa kết luận Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An (đóng tại H.Đô Lương, Nghệ An) sai phạm gần 800 triệu đồng, gồm tiền chi sai, chưa chi trả qua chế độ ăn và mua sắm trang thiết bị và quần áo cho những người tâm thần, người già neo đơn đang được nuôi dưỡng tại trung tâm kể từ năm 2011 đến nay.

Ngày 31.10, ông Nguyễn Bằng Toàn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Nghệ An, cho biết đoàn thanh tra của sở này vừa kết luận Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An (đóng tại H.Đô Lương, Nghệ An) sai phạm gần 800 triệu đồng, gồm tiền chi sai, chưa chi trả qua chế độ ăn và mua sắm trang thiết bị và quần áo cho những người tâm thần, người già neo đơn đang được nuôi dưỡng tại trung tâm kể từ năm 2011 đến nay.

Theo ông Toàn, số tiền này đã được truy thu và bước đầu những người đứng đầu trung tâm đã bị kiểm điểm trách nhiệm. Trước đó, một người hảo tâm thường đến làm từ thiện tại Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An phát hiện và đưa lên trang Facebook cá nhân hình ảnh những người tâm thần đang được nuôi dưỡng tại trung tâm không được chăm sóc chu đáo, chế độ ăn uống không đảm bảo. UBND tỉnh Nghệ An sau đó đã yêu cầu thành lập đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra trung tâm này.
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.