Ăn cà độc dược, 4 người nhập viện cấp cứu

12/06/2013 15:20 GMT+7

(TNO) Chiều 12.6, bác sĩ Sầm Văn Hải, Phó giám đốc Bệnh viện H.Kỳ Sơn, Nghệ An, cho biết bệnh viện này vừa cứu sống bốn trường hợp bị ngộ độc cà độc dược.

Bốn bệnh nhân gồm chị Lộc Thị Huế, hai con trai sinh đôi là Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Văn Đức (7 tuổi) và Lữ Văn Nguyên (11 tuổi, cháu chị Huế), đều ngụ xã Hữu Kiệm, H.Kỳ Sơn. 

Cả bốn bệnh nhân này được người dân đưa đến bệnh viện vào trưa 10.6 trong tình trạng hôn mê do đã ăn cơm với cà độc dược được chị Huế hái từ trên nương.

Sau khi súc rửa dạ dày, cho truyền dịch giải độc, bốn bệnh nhân này đã tỉnh lại.

Tối 10.6, bốn bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Nhi Nghệ An để tiếp tục điều trị.

K.Hoan

>> 8 du khách nhập viện vì ngộ độc thực phẩm
>> Bốn người chết, hàng trăm người ngộ độc vì rượu tự chế
>> Ngộ độc tập thể sau khi ăn giỗ
>> Ăn nhộng ve sầu, 3 người ngộ độc
>> Hôn mê do bị ong mật đốt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.