Ám ảnh sạt lở kinh hoàng: Nỗi đau Trà Leng, Trà Vân, Phước Lộc

30/10/2020 09:10 GMT+7

Liên tiếp xảy ra sạt lở núi kinh hoàng , từ Trà Leng, Trà Vân (H.Nam Trà My) kéo sang Phước Lộc (H.Phước Sơn). Vùng cao Quảng Nam đang gặp thảm nạn: 3 vụ sạt lở, 19 người chết, 20 người mất tích...

Những vụ sạt lở kinh hoàng liên tiếp xảy ra ở vùng cao Quảng Nam đã khiến 19 người chết, 20 người mất tích.

Hiện trường vụ sạt lở ở Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam

Ảnh: M.C

Tối 29.10, lực lượng cứu nạn tại chỗ đã tìm thấy 5 thi thể trong vụ sạt lở đất tại địa bàn thôn 3, xã Phước Lộc (H.Phước Sơn, Quảng Nam) xảy ra chiều 28.10 khiến 11 người bị vùi lấp. 

Kinh hoàng cảnh lũ quét cuốn trôi hàng chục nhà dân ở Quảng Nam

Hiện trường tìm kiếm những nạn nhân vụ sạt lở ở Phước Lộc (Phước Sơn, Quảng Nam)

ẢNH: M.C

Trước đó, tại xã Trà Vân (H.Nam Trà My), lực lượng cứu nạn đã tìm được 8 thi thể nạn nhân
Liên quan đến thảm họa sạt lở ở H.Nam Trà My, tối 28.10, vụ sạt lở đất tại thôn 1, xã Trà Leng cũng đã làm 11 nhà dân (với 53 nhân khẩu) bị vùi lấp, mất tích. Đến 15 giờ ngày 29.10, lực lượng chức năng tại chỗ đã tìm được 33 nạn nhân còn sống và 6 thi thể bị vùi lấp.

Sạt lở ở xã Trà Leng: 12 nạn nhân bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu

217 công nhân công trình thủy điện Đăk Mi 2 (Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam) bị sạt lở bủa vây, cô lập, phải nhận tiếp tế lương thực bằng dây cáp

Ảnh: Nam Thịnh

Công nhân thủy điện Đăk Mi 2 kể chuyện thoát ra khỏi vùng cô lập

Hiện tại, lực lượng cứu nạn (Quân khu 5, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, lực lượng tại chỗ) đang tập trung nỗ lực tìm kiếm 20 người còn đang mất tích trong các vụ sạt lở xảy ra ở các huyện vùng cao Quảng Nam.
 

Toàn cảnh hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng nhìn từ trên cao

Ảnh: Xuân Hóa

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng

Ảnh: Huy Đạt

Bất chấp mưa lớn, tiếp tục tìm kiếm người mất tích tại Trà Leng

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng

Ảnh: Việt Hùng

 

Trà Leng tan hoàng sau vụ sạt lở

Ảnh: Huy Đạt

Những nạn nhân đầu tiên của vụ sạt lở ở xã Trà Leng được lực lượng cứu hộ giải cứu khỏi hiện trường đổ nát

Ảnh: Xuân Hóa

Những nạn nhân đầu tiên của vụ sạt lở ở xã Trà Leng đã được đưa ra Quốc lộ 40B bằng võng để cứu hộ y tế 

Ảnh: Xuân Hóa

Những nạn nhân của vụ sạt lở ở xã Trà Leng đã được đưa ra Quốc lộ 40B bằng võng để cứu hộ y tế

Ảnh: Xuân Hóa

Một bé gái bị thương trong vụ sạt lở đang chờ được đưa đến trung tâm y tế

Ảnh: Xuân Hóa

Bé Hồ Hà My bị gãy chân trong vụ sạt lở. Cô bé khóc đau đớn khi được lực lượng bộ đội sơ cứu tại chỗ

Ảnh: Xuân Hóa

Bé Hồ Hà My bị gãy chân trong vụ sạt lở. Cô bé khóc đau đớn khi được lực lượng bộ đội sơ cứu tại chỗ

Ảnh: Xuân Hóa

Bé Hồ Hà My bị gãy chân trong vụ sạt lở. Cô bé khóc đau đớn khi được lực lượng bộ đội sơ cứu tại chỗ

Ảnh: Xuân Hóa

Bà Hồ Thị Hằng bị kiệt sức sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát

Ảnh: Xuân Hóa

Bà Hồ Thị Hằng được sơ cứu tại chỗ

Ảnh: Xuân Hóa

Bà Hồ Thị Hằng bị kiệt sức sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát được người thân tiếp sữa

Ảnh: Xuân Hóa

Công trình thủy điện điện Đăk Mi 2, nơi 217 công nhân đang bị mắc kẹt

Ảnh: Nam Thịnh

Kinh hoàng đường thủy đặc rác chắn lối vào hiện trường sạt lở ở Nam Trà My

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.