Ách tắc nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc: Xe đầu kéo lật, chắn ngang đèo, xỉ than đổ ra đường

01/04/2021 18:27 GMT+7

Vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến xe đầu kéo quay đầu, phần rơ moóc lật nghiêng nằm chắn ngang đường, hàng tấn xỉ than đổ ngập đường đèo.

Đang lên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) chiếc xe đầu kéo chở hàng chục tấn xỉ than bị mất lái làm xe quay đầu, phần rơ moóc lật nghiêng chắn ngang đường, hàng tấn xỉ than đổ ngập trên đường đèo. Vụ tai nạn không làm ai bị thương, nhưng khiến đèo Bảo Lộc bị ách tắc nghiêm trọng.

Hàng tấn xỉ than đổ ngập đường đèo Bảo Lộc

Ảnh: Trùng Dương

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra trên đèo Bảo Lộc, đoạn qua km 102 thuộc địa phận xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1.4. Vào thời điểm trên, xe đầu kéo chở hàng chục tấn xỉ than (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang lên đèo Bảo Lộc theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt.
Khi đến khúc cua qua km 102 thì xe đột ngột bị mất lái, tông vào lan can bảo vệ đèo bên phải theo hướng lưu thông của xe. Vụ tai nạn khiến xe đầu kéo quay đầu, phần rơ moóc lật nghiêng nằm chắn ngang đường, hàng tấn xỉ than đổ ngập đường đèo.
Tai nạn khiến giao thông qua lại trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc cả 2 chiều. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.
Xe đầu kéo gặp nạn trên đèo Bảo Lộc, giao thông ách tắc cả 2 chiều

Các lực lượng đang nỗ lực giải phóng hiện trường vụ tai nạn

Ảnh: Trùng Dương

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) và Công an TP.Bảo Lộc đã có mặt phối hợp cùng lực lượng cứu hộ điều tiết giao thông, giải phóng hiện trường; đồng thời, khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Đến 17 giờ 20 phút cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn xe đầu kéo lật nghiêng chắn ngang trên đường đèo Bảo Lộc đã giải phóng được một phần, xe cộ bắt đầu lưu thông trở lại được một chiều. Các lực lượng đang nỗ lực điều tiết giao thông, giải phóng hiện trường vụ tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.