9.284 xã bị ô nhiễm bom mìn

06/12/2011 07:54 GMT+7

(TNO) Ngày 5.12, tại Hà Nội, Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, giai đoạn 2010-2025 đã được công bố.

(TNO) Ngày 5.12, tại Hà Nội, Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, giai đoạn 2010-2025 đã được công bố. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Theo ông Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, Ủy viên Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình 504, để đạt được các mục tiêu theo kế hoạch, Việt Nam cần nguồn lực rất lớn, riêng trong giai đoạn 2011-2015 cần tới 700 triệu USD.

Theo thông tin được Ban chỉ đạo công bố, kết quả điều tra sơ bộ năm 2002, toàn quốc hiện có 9.284/10.511 xã bị ô nhiễm bom mìn với diện tích ô nhiễm là 6,6 triệu ha (trên đất liền), chiếm 21,12% diện tích cả nước.

Với tốc độ rà phá bình quân 20.000 ha/năm như hiện nay, ước tính sẽ cần đến hơn 300 năm để làm sạch 6,6 triệu ha ô nhiễm bom mìn trên toàn quốc.

Kinh phí dự tính để dọn sạch bom mìn chỉ tính riêng trên đất liền ước tính cũng lên tới hơn 10 tỉ USD.

Trường Sơn - Hải Bình

>> “Hoa” giữa bom mìn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.