911 Đà Nẵng nổ súng khống chế nhóm thiếu niên 'mang dao trả thù cho bạn gái'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/08/2020 11:29 GMT+7

Sáng 24.8, lực lượng 911 Công an TP. Đà Nẵng bàn giao 5 thiếu niên cho Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) xử lý hành vi mang hung khí, dao phóng lợn đi hỗn chiến.

Trước đó, lúc 17 giờ 30 ngày 23.8, tổ công tác số 1 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Kinh Dương Vương (Q.Liên Chiểu) phát hiện 5 thanh thiếu niên đi trên 2 xe máy, trong đó 1 xe không biển số.
Tổ công tác theo dõi đến đường Trần Đình Tri gần đó thì nhóm này tập hợp với một nhóm 5 thanh thiếu niên khác. Khi lực lượng 911 liền áp sát, yêu cầu kiểm tra hành chính thì cả nhóm tháo chạy.
Lúc này, trung uý Trần Xuân Nam, thành viên tổ công tác số 1, nổ một phát súng chỉ thiên để trấn áp, các thanh thiếu niên liền bỏ chạy toán loạn. Tổ công tác truy bắt và nổ thêm một phát súng chỉ thiên nữa thì 3 người dừng xe, lực lượng truy bắt đến đường Nguyễn Tất Thành thì khống chế thêm 2 người.
Các thanh thiếu niên khai nhận tên Nguyễn Lương T. (ngụ P.Thanh Bình, Q.Hải Châu), Cao Văn N. (cùng 14 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh V, Phan Văn H (ngụ P.Hoà Minh); Phan Văn H (cùng 15 tuổi, ngụ P.Hoà Khánh Nam, cùng Q.Liên Chiểu).
Trước đó, được bạn gái nhờ đi trả thù một số người ở Q.Thanh Khê trêu chọc, nhóm thanh thiếu niên này hẹn nhau tập trung ở đường Trần Đình Tri, chuẩn bị dao phóng lợn gắn tuýp sắt để trả thù cho bạn gái. 
Hiện lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục truy xét các thanh thiếu niên còn lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.