9 thuyền viên tàu An Phú 868 bị chìm trên biển đã vào bờ an toàn

Hữu Trà
Hữu Trà
06/07/2018 15:51 GMT+7

14 giờ 50 ngày 6.7, tàu Trường Hải Star 3 của Công ty Vận tải biển Chu Lai - Trường Hải đã đưa 9 thuyền viên tàu An Phú 868 cập cảng Chu Lai an toàn.

* Điều tàu cảnh sát biển đi cứu 9 ngư dân gặp nạn
Trước đó, khoảng 10 giờ 8 phút ngày 5.7, tàu An Phú 868 trọng tải 2.041 tấn của Công ty TNHH Vận tải biển Vịnh Hồng Hà (trụ sở tại H.Thái Thụy, Thái Bình) trên đường vận chuyển hàng hóa từ An Giang về Hải Phòng thì va vào bãi cạn trên vùng biển Phan Thiết (Bình Thuận).
Cảng vụ và Bộ đội Biên phòng chúc mừng các thuyền viên vào bờ an toàn Ảnh: Hữu Trà
Tàu hàng đã phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp, đồng thời các thuyền viên trên tàu lên phao cứu sinh chờ ứng cứu. Sau đó, tàu hàng mất liên lạc với bờ do bị vỡ.
Thời điểm đó, tàu Trường Hải Star 3 đang trên hành trình từ cảng Sài Gòn về cảng Chu Lai đã nhận được thông tin từ cảng vụ Bình Thuận, cảng vụ Vũng Tàu đã kịp thời quay lại, tìm cách tiếp cận tàu bị nạn.
Lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày (5.7), tàu Trường Hải Star 3 tiếp cận tàu bị nạn, đưa 9 thuyền viên lên tàu Trường Hải Star 3.
Chiều 6.7, các cơ quan chức năng gồm Đồn biên phòng cảng Kỳ Hà, Cảng vụ hàng hải Quảng Nam cùng với Cảng Chu Lai, Công ty Vận tải biển Chu Lai - Trường Hải tổ chức đón tiếp, động viên các thuyền viên gặp nạn, đồng thời biểu dương thuyền trưởng, chỉ huy và thủy thủ tàu Trường Hải Star 3.
Điều tàu cảnh sát biển đi cứu 9 ngư dân gặp nạn
Chiều 6.7, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tàu cảnh sát biển số hiệu CSB 9001 đang trên hành trình đi cứu nạn tàu cá BĐ 98271 TS và 9 ngư dân trên tàu này. Dự kiến tàu CSB 9001 sẽ tiếp cận tàu bị nạn trong đêm 6.7.
Chiều 4.7, tàu BĐ 98271 TS do ông Trương Đình Phúc (ở xã Hoài Mỹ, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang hoạt động tại vùng biển cách đảo Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 50 hải lý về phía đông nam thì bị hỏng máy, thả trôi. Lúc bị nạn trên tàu có 9 ngư dân.
Ngày 5.7, nhận được thông tin tàu cá BĐ 98271 TS bị nạn, Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn điều phương tiện cứu nạn.
Hoàng Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.