9 ngư dân bị nạn trên vùng biển Côn Đảo được cứu sau 2 ngày trôi dạt

Nguyễn Long
Nguyễn Long
26/01/2018 15:16 GMT+7

Sau hai ngày trôi tự do trên biển, tàu cá BĐ 99119 TS cùng 9 ngư dân đã được tàu cứu nạn SAR 413 phát hiện, lai dắt đưa vào bờ an toàn.

Khoảng 9 giờ ngày 26.1, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã lai dắt thành công tàu cá BĐ 99119 TS cùng 9 ngư dân vào Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bàn giao cho cơ quan chức năng.
Trước đó, ngày 24.1, tàu cá trên cùng các ngư đang đánh bắt hải cách Côn Đảo 10 hải lý về phía nam tây nam thì bị hỏng máy. Thuyền trưởng cùng các ngư dân đã nỗ lực khắc phục nhưng không thành công, máy đèn của tàu cũng ngừng hoạt động.
Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, tàu cá hết lương thực và nước ngọt, tinh thần của các ngư dân trên tàu hoảng loạn. Thuyền trưởng tàu cá BĐ 99119 TS đã gửi yêu cầu cứu nạn khẩn cấp tới Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.
Nhận tin cứu nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đề nghị Trung tâm 3 điều động tàu SAR 413 tìm kiếm tàu cá BĐ 99119 TS đang trôi tự do trên biển.
Cứu sống 9 ngư dân bị nạn trên cùng biển Côn Đảo1
Tàu SAR 413 lai dắt tàu bị nạn Ảnh: Trung tâm 3 cung cấp
Trong quá trình tìm kiếm, khoảng 9 giờ ngày 26.1, lực lượng cứu nạn phát hiện được tàu cá BĐ 99119 TS đang trôi dạt trên vùng biển Côn Đảo đã tiếp cận lai dắt tàu cùng 9 ngư dân đưa vào bờ lúc 12 giờ cùng ngày.
Trung tâm 3 khuyến cáo trong những chuyến ra khơi giáp Tết, do tình hình thời tiết luôn có diễn biến bất thường, biển động mạnh yêu cầu tàu thuyền trên biển phải hành trình theo tổ đội, các thông tin báo nạn cần khẩn cấp để công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai kịp thời nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.